Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Kinh tế Thụy Sĩ đổi mới và sáng tạo nhất thế giới

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) và các đối tác trong tổ chức "Đối tác tri thức" đã công bố các chỉ số đổi mới toàn cầu (GII) năm 2011, trong đó kinh tế Thụy Sĩ được đánh giá là nền kinh tế đổi mới và sáng tạo nhất trong 125 nền kinh tế được xếp hạng năm 2011.

Trong tốp 10 nền kinh tế đổi mới hàng đầu thế giới, đa số là các nền kinh tế châu Âu mà ngoài Thụy Sĩ là Thụy Điển (thứ 2), Phần Lan (5), Đan Mạch (6), Hà Lan (9) và Anh (10).

 

Châu Á có 2 đại diện là Singapore (3) và Hong Kong (4). Châu Mỹ cũng có 2 đại diện là Mỹ (7) và Canada (8). Bắc Âu là khu vực đổi mới kinh tế hàng đầu thế giới với 5 nền kinh tế xếp ở thứ hạng cao: Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch , Iceland (11) và Na Uy (18).

 

Ngoài 2 nền kinh tế thuộc tốp 10 là Singapore và Hong Kong, khu vực Đông Á và Thái Bình Dương còn có 5 nền kinh tế đứng trong tốp 30 gồm New Zealand (15), Hàn Quốc (16), Nhật Bản (20), Australia (21) và Trung Quốc (29).

 

Tổng Giám đốc WIPO, Francis Gurry nhấn mạnh đổi mới đóng vai trò trung tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm mới và chất lượng, đồng thời có tầm quan trọng hàng đầu để tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế. Tuy nhiên, một nền kinh tế không thể đổi mới và sáng tạo nếu không đầu tư thời gian, nỗ lực cũng như các nguồn tài lực và nhân lực trình độ cao.

 

Các chỉ số GII trở thành công cụ chuẩn có giá trị để khuyến khích đối thoại giữa khu vực công và tư của một nền kinh tế./.