Kính của Mahatma Gandhi đấu giá được 340.000 USD

0:00 / 0:00
0:00
Chiếc kính mạ vàng mà nhà lãnh đạo Ấn Độ Mahatma Gandhi từng đeo được bán đấu giá thành công ở Anh với giá 260.000 bảng, tương đương 340.000 USD.
Chiếc kính của ông Mahatma Gandhi vừa được bán thành công với giá 340.000 USD. Ảnh: AFP.

Chiếc kính của ông Mahatma Gandhi vừa được bán thành công với giá 340.000 USD. Ảnh: AFP.

Nhà đấu giá East Bristol cho biết chỉ mới nhận được chiếc kính bốn tuần trước. Người muốn bán đấu giá chiếc kính của người chú được chính ông Gandhi tặng. Theo suy đoán, ông Gandhi đã tặng chiếc kính này khi đang làm việc cho British Petroleum ở Nam Phi trong những năm 1920 hoặc 1930.

Sky News dẫn lời chuyên gia đấu giá Andrew Stowe cho biết, người đàn ông muốn bán chiếc kính nói: "Nếu nó không tốt thì cứ vứt đi". Tuy nhiên, sau khi được thẩm định và gợi ý rằng nó có thể trị giá 15.000 bảng, người này rất bất ngờ. "Tôi nghĩ anh ấy suýt ngã khỏi ghế", Andrew Stowe kể lại.

Do vậy, chiếc kính được chào bán với giá khởi điểm 15.000 bảng nhưng người sở hữu cuối cùng đã chi đến 260.000 bảng. "Một kết quả đáng kinh ngạc cho một món đồ đáng kinh ngạc! Cảm ơn tất cả những người đã đấu giá", East Bristol tuyên bố trên trang Instgram của công ty.

Ông Mahatma Gandhi sinh ngày 2/10/1869, có tên đầy đủ là Mohandas Karamchand Gandhi. Ông là anh hùng dân tộc, lãnh tụ tinh thần, đóng góp lớn vào thành công của cuộc đấu tranh giành độc lập cho Ấn Độ khỏi thực dân Anh năm 1947. Ông mất ngày 30/1/1948 do bị ám sát bởi một phần tử cực đoan.

Tin bài liên quan