Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Internet)

Kim ngạch xuất nhập khẩu của Nhật tăng trở lại

Theo báo cáo sơ bộ của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 21/9, kim ngạch xuất khẩu của nước này trong tháng 8/2011 đạt hơn 5.300 tỷ yen, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi kim ngạch nhập khẩu là hơn 6.100 tỷ yen, tăng 19,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đây là lần đầu tiên trong sáu tháng qua kim ngạch xuất khẩu tăng, đánh dấu sự phục hồi kinh tế của đất nước "Mặt Trời mọc" kể từ trận động đất và sóng thần lịch sử vào tháng Ba năm nay.

 

Mức tăng này chủ yếu nhờ sự phục hồi mạnh trong khu vực chế tạo ôtô với số ôtô xuất khẩu tăng 5,3% và là lần đầu tiên tăng trong sáu tháng qua.

 

Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu ở Nhật Bản tháng 8/2011 tiếp tục tăng trong tháng thứ 20 liên tiếp do nước này đẩy mạnh nhập khẩu nguồn năng lượng thay thế, bao gồm cả khí tự nhiên hóa lỏng dùng cho các nhà máy nhiệt điện bị ảnh hưởng bởi động đất và sóng thần. Điều này đẩy cán cân thương mại hàng hóa của Nhật Bản lên mức cao nhất trong ba tháng qua, với thâm hụt thương mại lên trên 700 tỷ yen./.