Xét nghiệm tại một chốt đường thuỷ.

Xét nghiệm tại một chốt đường thuỷ.

Kiên Giang còn 6 huyện, thành phố tiếp tục thực hiện giãn cách đến 20/9

0:00 / 0:00
0:00
Chiều ngày (13/9), Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang ký quyết định tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ đối với 6 huyện, thành phố.

Các địa phương tiếp tục giãn cách gồm thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, huyện Kiên Lương, Hòn Đất, Giang Thành và Châu Thành, thời gian bắt đầu từ 00h00 phút ngày 14/9-20/9. Đây là lần thứ 6 tỉnh Kiên Giang thực hiện giãn cách để phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.

Huyện Vĩnh Thuận từ địa phương bùng phát dịch đã kiểm soát được dịch bệnh và được nới lỏng giãn cách từ thực hiện Chỉ thị 16 xuống áp dụng thực hiện Chỉ thị 15 bắt đầu từ 00h00 ngày 14/9 cho đến khi có quyết định mới. 9 huyện, thành phố thực hiện giãn cách theo chỉ thị 15 gồm U Minh Thượng, An Minh, An Biên, Gò Quao, Giồng Riềng, Tân Hiệp, TP. Phú Quốc, Kiên Hải và huyện Vĩnh Thuận.

Để kịp thời phát hiện các trường hợp dương tính với Covid-19 đối với người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa và người đi trên phương tiện, nhằm phòng tránh lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, tỉnh Kiên Giang bắt đầu thực hiện xét nghiệm nhanh miễn phí virut SARS-CoV-2 đối với người đi trên phương tiện từ tỉnh ngoài vào địa phương tại tất cả các cửa ngõ bằng đường bộ lẫn đường thủy.

Theo đó, đối với lái xe, phụ xe, thuyền trưởng, thuyền viên đi trên các phương tiện vận tải hàng hóa đường bộ và đường thủy phải có giấy tờ đầy đủ theo quy định, có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ giờ lấy mẫu thì vẫn buộc phải xét nghiệm lại (miễn phí) tại chốt kiểm soát. Sau khi có kết quả âm tính và khai báo y tế thì mới được cho vào địa bàn tỉnh.

Nếu xét nghiệm lại tại chốt kiểm soát có kết quả dương tính thì tổ chức cách ly theo quy định. Trường hợp có giấy tờ hợp lệ mà không có giấy xét nghiệm hoặc giấy xét nghiệm hết hiệu lực thì buộc người và phương tiện phải quay đầu không được vào địa bàn tỉnh.

Ngoài ra, các chốt kiểm soát nội tỉnh không thực hiện kiểm tra, kiểm soát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa đã được kiểm tra ở các chốt cửa ngõ cho phép vào địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Tin bài liên quan