Sau chuỗi phiên tăng, thị trường đã có phiên điều chỉnh mạnh sáng 19/1 (Ảnh chụp sáng 19/1 - Ảnh: Dũng Minh)

Sau chuỗi phiên tăng, thị trường đã có phiên điều chỉnh mạnh sáng 19/1 (Ảnh chụp sáng 19/1 - Ảnh: Dũng Minh)

Không có chuyện siết dòng tiền vào chứng khoán

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Đây là khẳng định của ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại cuộc gặp gỡ báo chí sáng nay 19/1.

Trước thông tin về việc Ngân hàng Nhà nước sẽ siết chặt lại dòng tiền vào thị trường chứng khoán, ông Trần Văn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết, đây là thông tin không chính xác.

Theo ông Dũng, các quy định hiện nay đã chặt chẽ, không có ý định siết chặt hơn từ Ngân hàng Nhà nước, thậm chí có thể nới thêm. Hiện tại, chứng khoán chỉ chiếm 0,3% tổng cho vay của hệ thống ngân hàng, đây là khoản rất nhỏ.

Ông Dũng cho biết thêm, margin hiện tại có tăng (tăng từ tháng 7 đến giờ), nhưng tỷ lệ tăng vẫn thấp hơn so với thanh khoản trên thị trường chứng khoán cùng giai đoạn và margin tăng khi thị trường đảo chiều.

Bổ sung thêm thông tin, ông Phạm Hồng Sơn, Phó chủ tịch Ủy ban Chứng khoán cho biết, dư nợ margin tính tới ngày 31/12/2020 là gần 81.000 tỷ đồng, dự nợ tăng theo thanh khoản thị trường, tăng 56% so với năm 2019.

Theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, khuôn khổ pháp lý khá ổn, thanh khoản tốt, nên không lo lắng về vấn đề margin. Cụ thể, các công ty chứng khoán hiện có hệ thống quản lý hệ thống cho vay margin với cơ chế quản lý đã cải thiện rất mạnh, cho vay có sàng lọc. Ngoài ra, hơn ai hết, các nhà đầu tư phải hiểu về các rủi ro trên thị trường, nên cũng sử dụng đòn bẩy hợp lý.

Tin bài liên quan