Chân dung 5 nghi phạm trong vụ án cướp dây cáp điện tại Mê Linh

Chân dung 5 nghi phạm trong vụ án cướp dây cáp điện tại Mê Linh

Khống chế bảo vệ cướp dây cáp điện trị giá nửa tỷ đồng tại Mê Linh

(ĐTCK) Ngày 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TP. Hà Nội đã bắt giữ 5 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản gồm Bùi Hải Hà (SN 1971), Lê Như Luân (SN 1979), Nguyễn Văn Trung (SN 1984), Phạm Văn Hiếu (SN 1985) và Nguyễn Văn Loát (SN 1976) cùng ở huyện Đông Anh.

Kết quả điều tra xác định, khoảng đầu tháng 3/2016, do cần tiền tiêu xài, Hà, Trung, Luân và Loát bàn nhau cướp 2 cuộn dây cáp điện trung thế trị giá 500 triệu đồng đặt ở lề đường thuộc ấp 2, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, Hà Nội.

Chiều 8/3, Hà thông báo với cả nhóm đã thuê xe ô tô cẩu và người tiêu thụ dây cáp. Nhóm đối tượng liền chuẩn bị sẵn dụng cụ gồm dây dù, băng dính, khẩu trang.

Đêm cùng ngày, cả nhóm đi xe máy đến hiện trường. Hà do thám và phát hiện 2 bảo vệ đang nằm trong lán tạm trông giữ cuộn dây. Lúc này, Loát đứng ở cửa lán soi đèn pin còn Luân và Hiếu cầm dao lao vào đe dọa, trói và nhét khẩu trang khống chế bảo vệ. Khi Hiếu và Luân ở lại lán trông giữ bảo vệ, Loát và Hà đón lái xe ô tô cẩu 2 cuộn dây cáp điện. Sau đó, cả bọn lái xe đến Khu công nghiệp Dốc Sặt, phường Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh bán dây cáp điện với giá 147 triệu đồng.

Cầm tiền, Hà trả cho lái xe ô tô 10 triệu đồng tiền thuê xe cẩu. Số tiền còn lại cả bọn chia đều mỗi người được 27 triệu đồng.

Sau khi các đối tượng bỏ đi, hai bảo vệ vùng vẫy và tự cởi trói rồi đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Tin bài liên quan