Khởi tố một “quan” huyện “ăn” đất

Khởi tố một “quan” huyện “ăn” đất

Đại tá Đào Hồng Lập - Trưởng phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan công an vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Lương (SN 1963), Phó ban Tuyên giáo Huyện ủy Thanh Chương về hai tội danh “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “lạm quyền trong thi hành công vụ”.

Ông Nguyễn Hữu Đức (SN 1962) - Phó phòng Nông nghiệp huyện Thanh Chương; ông Nguyễn Công Đức (SN 1967), Chủ tịch UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương cũng bị khởi tố về hai tội danh trên, còn ông Trần Văn Dinh, nguyên là cán bộ địa chính xã Thanh An, bị khởi tố về tội lạm dụng chức vụ.

Theo điều tra, trong thời gian được điều động về làm Bí thư Đảng ủy xã Thanh An,  huyện Thanh Chương  giai đoạn từ 2004- 2009, ông Lương cùng ông Nguyễn Hữu Đức (nguyên Chủ tịch UBND xã Thanh An), Nguyễn Công Đức và ông Dinh đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất, quản lý kinh tế, tài chính.

Dưới sự chỉ đạo của ông Lương, các cán bộ của UBND xã Thanh An, huyện Thanh Chương đã tự ý giao 36 lô đất trái với thẩm quyền; lập nhiều hồ sơ khai khống địa chỉ để đề nghị UBND huyện Thanh Chương cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Riêng ông Lương đã  nhận 4 thửa đất rừng với diện tích 13 ha tại xã Thanh An (đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) do vợ ông ta đứng tên qua việc khai khống địa chỉ.