Khai thác dầu của PVEP: “Phú quý giật lùi“

Khai thác dầu của PVEP: “Phú quý giật lùi“

Năm 2019, PVEP về đích kế hoạch khai thác dầu khí trước 12 ngày. Tuy nhiên, so với các năm trước có thể thấy rõ khai thác dầu khí đang ở trong tình trạng "phú quý giật lùi".

Nhìn vào thực tế khai thác dầu khí trong 4 năm trở lại đây, người quan tâm thấy rõ xu hướng sản lượng khai thác dầu khí tiếp tục đà đi xuống.

Cụ thể năm 2016, Tổng công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí (PVEP) đã về đích trước trước kế hoạch đúng 30 ngày và cả năm đã khai thác được 5,55 triệu tấn quy dầu, trong đó có 4,23 triệu tấn dầu và 1,317 tỷ m3 khí.

Đáng nói là năm 2016 cũng đánh dấu thời điểm khốc liệt nhất của ngành dầu khí thế giới khi giá dầu có lúc xuống thấp kỷ lục với mức 26,55 USD/thùng vào ngày 20/1/2016.

Bước sang năm 2017, PVEP lại về đích trước kế hoạch sản lượng PVN giao 44 ngày và hoàn thành vượt mức mục tiêu sản lượng Chính phủ giao thêm.

Tuy nhiên, sản lượng khai thác dầu của PVEP năm 2017 lại không bằng năm 2016. Cụ thể, tổng sản lượng khai thác chỉ còn là 4,96 triệu tấn quy dầu, đạt 113% kế hoạch năm. Trong đó, sản lượng khai thác dầu/condensate đạt 3,87 triệu tấn và 1,09 tỷ m3 .

Sang năm 2018, PVEP tiếp tục về đích trước kế hoạch khai thác dầu là 28 ngày và khí là 15 ngày. So với năm 2017, thời gian về đích trước kế hoạch của PVEP đã giảm xuống, cho thấy thực tế có nhiều khó khăn.

Tổng sản lượng khai thác năm 2018 cũng chỉ còn đạt 4,23 triệu tấn, trong đó dầu là 3,17 triệu tấn và khí bán là 1,06 tỷ m3.

Còn tới thời điểm này của năm 2019, dù PVEP đã về đích kế hoạch được giao nhưng con số chỉ còn là trước khi kết thúc năm có 12 ngày.

Tổng sản lượng quy dầu tuy đạt 4,45 triệu tấn nhưng phần sản lượng dầu dầu và condensate khai thác trong năm 2019 cũng mới chỉ là 3,13 triệu tấn và khí là 1,32 tỷ m3.

Tin bài liên quan