Kẻ cướp một tỷ trong chung cư cao cấp ở Hà Nội lĩnh 14 năm tù

Việt khống chế nữ chủ nhà, dọa được cử đến thủ tiêu cả gia đình với giá 25.000 USD để uy hiếp.

Ngày 15/1, TAND Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử Nguyễn Tuấn Việt (32 tuổi) về tội Cướp tài sản theo điều 168 Bộ luật Hình sự 2015.

Việt khai ngập trong nợ nần sau khi tự nghỉ công việc tài xế tại một ngân hàng, cuối tháng 9/2018 anh ta nảy sinh ý định cướp tài sản.

Nhắm đến một gia đình khá giả ở khu chung cư cao cấp trên đường Thụy Khuê (quận Tây Hồ), Việt chuẩn bị súng nhựa và nhiều vật dụng. Sáng 2/10 Việt đi thang bộ hàng chục tầng, vờ gõ cửa căn hộ, nói nữ gia chủ "cất giày dép vào nhà" khi có thợ thi công ở hành lang. Ngay khi chủ nhà phàn nàn việc sửa chữa phải thông báo trước, Việt liền đi vào trong, bất ngờ chốt cửa lại, lấy khẩu súng nhựa khống chế người phụ nữ.

Việt nói được lệnh đến "thủ tiêu gia đình" với giá 25.000 USD rồi ép nạn nhân mở tủ đưa hai cọc tiền mệnh giá 500.000 đồng. Cầm tiền cho vào túi, Việt rút điện thoại, vờ gọi cho đồng phạm bảo rút về. Tên cướp mang đi cả đầu thu camera của căn hộ, dọa gia chủ không được báo công an.

Cướp được tiền, Việt trả nợ 500 triệu, đưa cho mẹ đẻ 190 triệu đồng để trả một số người... Ngày 3/10/2018, Việt bị bắt.

Tại phiên tòa, Việt thừa nhận hành vi, song khai khi tẩu tán một số đồ dùng xuống sông có nhét nhầm 200 triệu đồng vào đó. Vì vậy, cơ quan công an chỉ thu hồi được 795 triệu đồng.

Sau nửa ngày xét xử, tòa tuyên phạt Việt 14 năm tù. 

Tin bài liên quan