Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Getty Images.

JPMorgan: Chiến thắng cho ông Trump là kịch bản tốt nhất đối với thị trường chứng khoán Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Mối quan tâm lớn nhất tại Phố Wall lúc này là thị trường chứng khoán sẽ phản ứng như thế nào với kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

JPMorgan Chase & Co. tin rằng, nếu Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn tiếp tục nắm quyền, S&P 500 sẽ tăng lên vùng 3.900 điểm vào cuối năm nay.

Một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, báo cáo mới nhất của JPMorgan dự đoán, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tăng trưởng ở mức hai chữ số trong trường hợp ông Trump tái cử tổng thống.

"Trong kịch bản lạc quan nhất, chỉ số S&P 500 vào cuối năm có thể tăng 15% so với mức hiện tại, vượt mốc 3.900 điểm", Dubravko Lakos-Buhas, chiến lược gia thị trường tại JPMorgan cho biết.

Với kịch bản ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden giành chiến thắng, phản ứng của thị trường sẽ trung lập trong ngắn hạn, JPMorgan nhận định.

"Đảng Dân chủ nhiều khả năng sẽ tung ra gói kích thích tài chính lớn hoặc đầu tư vào cơ sở hạ tầng ngay sau cuộc bầu cử để thúc đẩy đà tăng của chứng khoán. Nhưng đồng thời, việc tăng thuế doanh nghiệp, điều mà Joe Biden nhiều lần nhắc đến, sẽ trở thành một yếu tố tiêu cực cho thị trường", các chuyên gia của JPMorgan đánh giá.

Thời điểm diễn ra cuộc bầu cử đang đến rất gần và căng thẳng trên thị trường vẫn chưa lắng xuống. Chỉ số đo lường trạng thái biến động CBOE (VIX), thước đo tốt nhất về mức độ sợ hãi trên Phố Wall luôn giữ ở mức khoảng 30 trong vài tuần nay.

"Nỗi lo lắng lớn nhất của các nhà đầu tư là về những gì sẽ xảy ra trong các lĩnh vực được hai ứng cử viên thường xuyên nhắc đến nhất trong chiến dịch bầu cử. Diễn biến đáng chú ý nhất sau bầu cử sẽ diễn ra ở các lĩnh vực này", các chuyên gia của JPMorgan khẳng định.

Cũng theo ngân hàng đầu tư này, cổ phiếu thuộc nhóm năng lượng, tài chính và chăm sóc sức khỏe có thể tăng trưởng mạnh hơn cổ phiếu thuộc các nhóm ngành còn lại, bất kể kết quả của cuộc bầu cử Mỹ xảy ra như thế nào, vì những lĩnh vực này đều được cả hai ứng cử viên yêu thích trong các bài phát biểu vận động tranh cử.

"Cổ phiếu năng lượng và tài chính sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ chiến thắng của Donald Trump, trong khi chiến thắng của Joe Biden sẽ thúc đẩy cổ phiếu năng lượng thay thế và công nghệ xanh. Joe Biden cũng có thể sẽ là động lực khiến dòng tiền chảy từ nhóm cổ phiếu tăng trưởng của các công ty Mỹ sang nhóm cổ phiếu tăng trưởng của các công ty nước ngoài và xu hướng dòng tiền sẽ gắn liền với rủi ro tăng thuế", báo cáo của JPMorgan cho biết.

Chỉ còn một tuần nữa là đến ngày bầu cử, các cuộc thăm dò gần đây đều cho thấy ông Trump đang phải đối mặt với một cuộc chiến rất khó khăn trên con đường tái đắc cử.

Thăm dò mới nhất do RealClear Politics thực hiện cho thấy, Joe Biden đang dẫn trước ông Trump 8,3% về tỷ lệ ủng hộ trên toàn quốc. Tuy nhiên khả năng lật ngược ván cờ vẫn còn khi Joe Biden chỉ cách biệt với ông Trump ở mức 4% tại các bang chiến địa.

Chẳng hạn tại Pennsylvania, bang chiến địa đã nhiều lần bầu cho ứng viên đảng Dân chủ, ông Trump từng giành chiến thắng năm 2016 với cách biệt 44.292 phiếu phổ thông. Từ đó đến nay, đảng Cộng hòa từ đã thu hút thêm được gần 200.000 cử tri ủng hộ mình tại bang này. JPMorgan cho rằng, có khả năng trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump có thể giành được thắng lợi tại Pennsylvania với cách biệt ít nhất 240.000 phiếu.

Tin bài liên quan