Người dân Iran tưởng niệm tướng Qassem Soleimani - Ảnh: REUTERS.

Người dân Iran tưởng niệm tướng Qassem Soleimani - Ảnh: REUTERS.

Iran áp đặt lệnh trừng phạt hàng loạt quan chức Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
Iran vừa tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt đối với 51 công dân Mỹ, trong đó có nhiều quan chức cấp cao để trả đũa vụ tướng Qassem Soleimani bị sát hại.

Giới chức Iran tuyên bố các cá nhân trong danh sách trừng phạt đã tham gia vào việc ra quyết định, lập kế hoạch, tổ chức, cung cấp tài chính, hỗ trợ cũng như lãnh đạo hoặc thực hiện hành động nhằm vào tướng Qassem Soleimani.

Quyết định áp đặt các lệnh trừng phạt của Iran được đưa ra vài ngày sau lễ kỷ niệm 2 năm ngày tướng Qassem Soleimani bị sát hại, trong bối cảnh các cuộc đàm phán quay trở lại thỏa thuận hạt nhân 2015 vẫn đang bế tắc. Trong thông báo, Iran chỉ tuyên bố sẽ áp dụng các biện pháp thích hợp để thực hiện lệnh trừng phạt.

Trong số 51 công dân Mỹ bị trừng phạt có hàng loạt các quan chức cấp cao của Mỹ như Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley, Tư lệnh Bộ Chỉ huy trung tâm Kenneth McKenzie Jr, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Robert O'Brien.

Iran trước đó đã nhiều lần khẳng định sẽ trả thù và bắt thủ phạm phải chịu trách nhiệm về hành động khủng bố nhà nước, giết hại tướng Qassem Soleimani.

Tin bài liên quan