Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

IMF và WB cảnh báo khó khăn tại Mỹ và châu Âu

Ngày 15/8, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Christine Lagarde kêu gọi các nước không cắt giảm chi tiêu nhằm tránh gây ra một cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu mới và tránh ngăn cản đà phục hồi kinh tế, vẫn còn mong manh từ sau cuộc khủng hoảng tài chính thế giới năm 2008.

Trong bài viết đăng trên tờ "Thời báo Tài chính", bà Lagarde nói rõ đối với các nền kinh tế tiên tiến, sự cần thiết không thể bỏ qua là phải khôi phục tình trạng ổn định về tài chính thông qua các kế hoạch "sốc lại" đáng tin cậy. Bà nhấn mạnh mọi người đều biết cắt giảm chi tiêu quá nhanh sẽ phá hỏng sự phục hồi và làm xấu thêm các dự án về việc làm.

 

Bà Lagarde đưa ra những lời bình luận trên trong bối cảnh các nước tiên tiến như Mỹ và một số nền kinh tế lớn nhất ở châu Âu đang phải chịu ngày càng nhiều sức ép, trong đó có sức ép từ IMF, phải giảm bớt gánh nặng nợ công, trong khi những quan ngại về tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại không ngừng gia tăng.

 

Tại Mỹ, đời sống chính trị trong nước và quyết định mới đây của cơ quan xếp hạng tín dụng Standard & Poor (S&P) hạ mức xếp hạng tín dụng của nền kinh tế lớn nhất thế giới đang đẩy Washington đến trước những kế hoạch cắt giảm chi tiêu quyết liệt, đúng thời điểm kinh tế Mỹ dường như đang chững lại. S&P còn giảm mạnh dự báo tăng trưởng kinh tế của Mỹ xuống còn 2% GDP hoặc ít hơn trong nửa cuối năm nay, so với mức dự báo 3,5% GDP cách đây một tháng, đồng thời đánh giá nguy cơ kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái là hơn 30%. Chính phủ Pháp cũng đang chuẩn bị các kế hoạch cắt giảm chi tiêu mà nguyên nhân một phần do lo ngại bị S&P hạ mức xếp hạng tín dụng.

 

Trả lời phỏng vấn của Cơ quan Truyền thông quốc gia Australia (ABC), Chủ tịch Ngân hàng Thế giới Robert Zoellick tối 14/8 cảnh báo những khó khăn kinh tế ngày càng gia tăng tại Mỹ và châu Âu đang đẩy thế giới đến bờ vực nguy hiểm mới.

 

Ông Zoellick cho rằng nguyên nhân khiến lãnh đạo thế giới mất lòng tin vào tình hình kinh tế là do sự tụt dốc trên thị trường chứng khoán hiện nay và nguy cơ cuộc khủng hoảng nợ ở châu Âu sẽ nhanh chóng tác động tiêu cực tới kinh tế thế giới. Ông cũng bày tỏ quan ngại về khả năng nhiều nước sẽ tăng cường bảo hộ công nghiệp, tạo ra một thách thức đối với nền kinh tế toàn cầu.

 

Theo ông Zoellick, một trong những biện pháp hiệu quả để ngăn chặn xu hướng tăng cường bảo hộ công nghiệp là mở cửa thị trường. Tuy nhiên, ông thừa nhận khái niệm "mở cửa và tự do thương mại" không thể phát huy hiệu quả tại Mỹ trong bối cảnh hiện nay, khi các cuộc thảo luận chính trị về hiệp định thương mại tự do đang đi vào ngõ cụt.

 

Trong trường hợp Mỹ buộc phải cải cách hệ thống thuế hoặc tăng thuế để trả nợ, "chủ nghĩa biệt lập" của Mỹ sẽ đe dọa sự ổn định kinh tế của thế giới. Khi đó, kịch bản bảo hộ công nghiệp - nguyên nhân gây ra cuộc đại suy thoái năm 1930 - có thể lặp lại.

 

Đối với châu Âu, ông Zoellick nhận xét cơ chế hoạch định chính sách của châu lục này còn nhiều bất cập, dẫn đến việc các quốc gia khu vực vay nợ mà không xem xét kỹ nhu cầu thực tế của nền kinh tế. Ông cho rằng về ngắn hạn, khả năng khôi phục lòng tin của thị trường ở châu Âu phụ thuộc vào các động thái của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB). Về dài hạn, Liên minh châu Âu (EU) phải đưa ra các điều luật cơ bản, không chỉ nhằm giải quyết công nợ và năng lực cạnh tranh, mà còn nhằm đưa ra một chiến lược phát triển hiệu quả.

 

Nếu các nhà lãnh đạo chính trị châu Âu không tìm cách tháo gỡ vấn đề trên nhiều phương diện, sự suy giảm lòng tin sẽ tiếp tục lan rộng, thậm chí sẽ lan sang các nước có đủ khả năng bình ổn kinh tế và trụ vững trước suy thoái như Italy và Tây Ban Nha./.