IMF dự báo lạm phát Việt Nam năm 2011 ở mức 18,8%

IMF dự báo lạm phát Việt Nam năm 2011 ở mức 18,8%

IMF dự báo lạm phát tại Việt Nam năm 2011 là 18,8%; kinh tế Việt Nam năm 2011 tăng trưởng 5,8%.

Trong báo cáo mới nhất về triển vọng kinh tế thế giới do IMF công bố, IMF dự báo lạm phát tại Việt Nam năm 2011 là 18,8%; kinh tế Việt Nam năm 2011 tăng trưởng 5,8%.

 

Đối với năm 2012, IMF dự báo kinh tế tăng trưởng 6,3% còn lạm phát ở mức 12,1%.

 

Theo IMF, tăng trưởng kinh tế ngắn hạn trong nhóm ASEAN – 5 bao gồm Indonexia, Thái Lan, Philippin, Việt Nam, Malaysia dự kiến ở mức khoảng 5,5% do nhu cầu nội địa và đầu tư tăng trưởng, bù lại phần nào cho việc xuất khẩu suy giảm.

 

Tại châu Á, các thảm họa thiên nhiên gần đây chỉ làm chậm đà tăng trưởng một cách tạm thời, và bất chấp lạm phát, kinh tế New Zealand phục hồi mạnh do thương mại tăng trưởng tốt.

IMF dự báo lạm phát Việt Nam năm 2011 ở mức 18,8% ảnh 1

Lạm phát tại châu Á năm 2011 được dự báo ở mức khoảng 5,25% và xuống mức 4% vào năm 2012, với điều kiện giá cả hàng hóa ở mức ổn định. Áp lực lạm phát tại các nước trong khu vực khác nhau khá nhiều; cao hơn tại nhóm nước có chính sách hỗ trợ tín dụng hay khá nới lỏng như Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam . Đối với nhóm nước này, lạm phát sẽ vẫn tiếp tục căng thẳng.

 

Tại các nước còn lại trong khu vực, áp lực lạm phát không cao như vậy.

 

Đối với Nhật, IMF nhận xét căng thẳng chuỗi cung cấp sau thảm họa động đất, sóng thần vào tháng 3/2011 đã dịu bớt, niềm tin tăng lên và hoạt động kinh tế đang phục hồi trở lại. Kinh tế Nhật được dự báo tăng trưởng âm 0,5% trong năm nay tuy nhiên sẽ tăng trưởng 2,25% vào năm 2012, hoạt động kinh tế phục hồi mạnh nhờ đầu tư để tái thiết đất nước.