Hy vọng về gói kích thích kinh tế mới, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền

Hy vọng về gói kích thích kinh tế mới, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Phố Wall tiếp tục kéo dài chuỗi tăng điểm với phiên giao dịch ngày thứ Hai (12/10) hứng khởi khi giới đầu tư ngày càng hy vọng về gói kích thích kinh tế mới.

Đầu tuần, tâm lý lạc quan chiếm ưu thế trên thị trường chứng khoán Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump vào hôm Chủ nhật (11/10) kêu gọi Quốc hội thông qua dự luật viện trợ đại dịch Covid-19 bằng cách sử dụng số tiền còn lại từ chương trình bảo vệ tiền lương, trị giá lên tới khoảng 130 tỷ USD, trong bối cảnh các cuộc đàm phán về một gói cứu trợ toàn diện hơn vẫn đang gặp khó khăn.

Cuối tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin đã đề xuất gói cứu trợ kinh tế trị giá 1.800 tỷ USD nhằm tìm cách thuyết phục các nghị sĩ đảng Dân chủ nhất trí về gói kích thích mới, tuy nhiên đã bị từ chối.

Đề xuất mới này cao hơn so với đề xuất 1.600 tỷ USD mà đảng Cộng hòa đưa ra trước đó, nhưng vẫn thấp hơn mức đề xuất 2.200 tỷ USD của đảng Dân chủ. Người phát ngôn Nhà Trắng Alyssa Farah cho biết, chính phủ Mỹ sẵn sàng đẩy con số lên mức cao hơn, nhưng vẫn muốn giữ ở mức dưới 2.000 tỷ USD.

Bất chấp nỗ lực của Nhà Trắng, lãnh đạo phe Cộng hoà chiếm đa số tại Thượng viện Mỹ Mitch McConnell cho rằng, Quốc hội khó có thể thống nhất về một gói cứu trợ mới trước ngày bầu cử do còn nhiều bất đồng về mức chi tiêu ngân sách.

Theo giới quan sát, Phố Wall đã từ bỏ hy vọng một gói hỗ trợ tài chính lớn cho nền kinh tế trước cuộc bầu cử tổng thống ngày 3/11 nhưng họ vẫn cho rằng, một gói cứu trợ khổng lồ khác sẽ diễn ra.

Mặt khác, với việc cuộc tranh luận tổng thống diễn ra vào ngày 15/10 chính thức bị hủy bỏ, ông Trump có kế hoạch đến thăm các bang chiến trường quan trọng trong tuần này, sau khi bác sĩ Nhà Trắng tuyên bố, nhà lãnh đạo Mỹ không còn là nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ra cộng đồng.

Báo cáo tài chính từ các ngân hàng lớn của Mỹ sẽ được chú trọng trong tuần này, với JPMorgan & Co và Citigroup công bố vào thứ Ba (13/10). Nhìn chung, các nhà phân tích dự báo doanh thu quý III của các công ty thuộc S&P 500 sẽ giảm 21% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức sụt giảm 31% trong quý II.

Cả ba chỉ số chính trên phố Wall đóng cửa tăng điểm. Nhóm cổ phiếu công nghệ tiếp tục dẫn dắt thị trường.

Cổ phiếu Apple vọt 6,4%, đánh dấu phiên tăng mạnh nhất kể từ ngày 31/07/2020, khi nhà đầu tư hướng tới một sự kiện quan trọng của hãng vào ngày thứ Ba (13/10), ngày Apple dự kiến sẽ ra mắt chiếc iPhone 5G đầu tiên của mình. Cổ phiếu Facebook và Amazon lần lượt tăng 4,3% và 4,8%. Cổ phiếu Alphabet tăng 3,6% và cổ phiếu Microsoft tăng 2,6%.

Kết thúc phiên 12/10, chỉ số Dow Jones tăng 250,62 điểm (+0,88%), lên 28.837,52 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 57,09 điểm (+1,64%), lên 3.534,22 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 286,32 điểm (+2,56%) lên 11.876,26 điểm.

Chứng khoán châu Âu đóng cửa phiên ngày thứ Hai với những biến động trái chiều, khi tâm lý lạc quan về sự phục hồi kinh tế ổn định ở Trung Quốc và hy vọng về kích thích tài khóa của Mỹ bao trùm thị trường, song không thể bù đắp hết những lo ngại xung quanh làn sóng Covid-19 mới gia tăng trên khắp lục địa.

Kết thúc phiên 12/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 15,27 điểm (-0,25%), xuống 6.001,38 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 87,18 điểm (+0,67%), lên 13.138,41 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 32,48 điểm (+0,66%), lên 4.979,29 điểm.

Chứng khoán châu Á cũng có phiên giao dịch đầu tuần trái chiều. Chứng khoán Nhật Bản giảm điểm do lo ngại về mùa báo cáo kết quả kinh doanh sắp tới đã khiến một bộ phần nhà đầu tư chốt lời. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc tỏ ra lạc quan trước thông tin Chủ tịch Tập Cận Bình đang có kế hoạch mở cửa hơn nữa các bộ phận của nền kinh tế để tiếp nhận đầu tư từ bên ngoài.

Kết thúc phiên 12/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 61,00 điểm (-0,26%), xuống 23.558,69 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 86,39 điểm (+2,64%), lên 3.358,46 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 530,55 điểm (+2,22%), lên 24.649,68 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 11,77 điểm (+0,49%), lên 2.403,73 điểm.

Giá vàng quay đầu giảm trong phiên ngày thứ Hai, trong bối cảnh dòng tiền đổ vào tài sản rủi ro nhiều hơn khi giới đầu tư ngày càng hy vọng về gói kích thích kinh tế mới giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng.

Kết thúc phiên 12/10, giá vàng giao ngay giảm 8,70 USD (-0,45%), xuống 1.921,90 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 2,70 USD (+0,14%), lên 1.928,90 USD/ounce.

Giá dầu cũng trượt dốc sau khi điều kiện “bất khả kháng” tại mỏ dầu lớn nhất Libya được dỡ bỏ, cuộc đình công của các công nhân Na Uy ảnh hưởng đến sản xuất chấm dứt và các nhà sản xuất Mỹ bắt đầu khôi phục sản lượng sau cơn bão Delta.

Kết thúc phiên 12/10, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,04 USD (-2,56%), xuống 39,65 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,04 USD (-2,43%), xuống 41,81 USD/thùng.

Tin bài liên quan