Ngay trong đêm 15/8, huyện Vân Đồn đã tổ chức đưa 19 trường hợp là F1 liên quan đến bệnh nhân 950 đi cách ly tập trung.                        Ảnh: nguồn UBND huyện Vân Đồn.

Ngay trong đêm 15/8, huyện Vân Đồn đã tổ chức đưa 19 trường hợp là F1 liên quan đến bệnh nhân 950 đi cách ly tập trung. Ảnh: nguồn UBND huyện Vân Đồn.

Huyện Vân Đồn cách ly ngay trong đêm 19 trường hợp là F1 của bệnh nhân 950

0:00 / 0:00
0:00
Theo báo cáo nhanh về điều tra dịch tễ đối với bệnh nhân Covid-19 mới, trong hai ngày 25-26/7, bệnh nhân này đã đi du lịch tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-10 tỉnh Hải Dương trong ngày 15/8 cho biết, bệnh nhân Covid-19 mới phát hiện trên địa bàn thành phố Hải Dương là Trần Vũ Đức T... (bệnh nhân số 950 - tiếp xúc với bệnh nhân 906), sinh năm 2005, thường trú tại thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

Qua điều tra dịch tễ, từ ngày 18-19/7, T cùng gia đình đã đi du lịch tại Sapa. Tiếp đó, từ ngày 25-26/7, bệnh nhân này đã đi du lịch cùng với 5 gia đình là bạn của bố tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Sau khi nhận được thông tin dịch tễ của bệnh nhân số 950, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện Vân Đồn đã có công văn hoả tốc số 03-CV/BCĐ về việc triển khai cấp bách các biện pháp truy vết, khoanh vùng, cách ly, phòng chống dịch bệnh Covid-19 liên quan đến bệnh nhân này.

Và ngay trong đêm ngày 15/8, huyện Vân Đồn đã nhanh chóng khoanh vùng và đưa đi cách ly 19 trường hợp là F1 liên quan đến bệnh nhân 950.

Đến sáng sớm ngày 16/8, bác sĩ Ninh Văn Chủ, Giám đốc CDC Quảng Ninh cho biết, tất cả 44 mẫu xét nghiệm RT PCR của F1, F2 tại Vân Đồn đều cho kết quả âm tính lần 1. CDC Quảng Ninh sẽ tiếp thực hiện xét nghiệm lại sau 3 ngày và lặp lại cho đến khi đủ 3 lần đối với các F1.

Đối với các trường hợp là F2 đã được xác định thì đều được hướng dẫn cách ly tại nhà, theo dõi và tiến hành xét nghiệm tiếp nếu có biểu hiện dịch tễ.

Tin bài liên quan