HSG: 50% lợi nhuận đến từ đầu cơ nguyên liệu

HSG: 50% lợi nhuận đến từ đầu cơ nguyên liệu

(ĐTCK)  ĐHCĐ niên độ 2012 - 2013 của CTCP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ngày 8/1 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.
Ông Lê Phước Vũ, Chủ tịch HĐQT HSG cho biết, hiện có nhiều đối tác đến từ Nhật Bản chào giá thép cán nóng cho HSG khoảng 600 USD/tấn, từ Trung Quốc là 557 - 558 USD/tấn. Tuy nhiên, nửa tháng 11, HSG đã mua nửa triệu tấn thép cán nóng với giá khoảng 530 - 560 USD và đủ để sản xuất đến cuối năm.

Trong niên độ 2012 - 2013, HSG đã xuất khẩu qua 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đạt kim ngạch 252 triệu USD, chiếm 45% tổng doanh thu toàn Công ty. Sản lượng tiêu thụ hơn 634.000 tấn, vượt 32% kế hoạch, doanh thu thuần 11.760 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 581 tỷ đồng, vượt kế hoạch 45,3%, tăng 58% so với niên độ trước, mức cao nhất tù trước tới nay.

Trong cơ cấu lợi nhuận, hơn 50% lợi nhuận của HSG trong niên độ này đến từ đầu cơ nguyên liệu, theo ông Vũ, đây là cách khôn ngoan để đối phó với việc giá nguyên liệu biến động mạnh.

HSG cũng thống nhất tạm ứng cổ tức niên độ 2012-2013 là 10% bằng tiền mặt cho cổ đông. Ngày chốt danh sách là 24/1 và ngày thực hiện là 29/1/2014.

Nhận định năm 2014, ngành thép vẫn còn khó khăn do cung vượt quá cầu và việc phá giá đồng tiền tại các nước xuất khẩu như Ấn Độ, Indonesia, Thái Lan…, HSG sẽ tiếp tục khai thác lợi thế của doanh nghiệp dẫn đầu thông qua hệ thống bán lẻ và thương hiệu thân thiện.

Ngoài ra, HSG sẽ đón đầu cơ hội từ khối cộng đồng chung ASEAN bằng cách thành lập các văn phòng đại diện hoặc các công ty thương mại nhằm xâm nhập thị trường, tìm hiểu đối thủ, từ đó có được những đối sách riêng cho từng thị trường. Sau đó, HSG sẽ tính toán tới việc đầu tư các nhà máy sản xuất ngay tại các thị trường này như tại Thái Lan, Indonesia, Myanmar...

Bên cạnh đó, HSG sẽ đón đầu cơ hội từ Hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP). Khi hiệp định này được ký kết, HSG dự kiến sẽ xuất khẩu vài chục ngàn tấn/tháng. Riêng trong tháng 12 vừa qua, HSG đã xuất khẩu được 30.000 tấn thép cán nóng, 30.000 tấn sản phẩm mạ. Mục tiêu trong tháng 1/2014 sẽ xuất khẩu được 40.000 tấn. Hiện tại, các dây chuyền sản xuất của HSG đang chạy vượt công suất 15%, dự kiến đến cuối năm HSG sẽ vượt 200% công suất. 

ĐHCĐ HSG cũng thống nhất thông qua kế hoạch năm 2014 với sản lượng tiêu thụ thành phẩm 700.000 tấn, doanh thu 14.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 600 tỷ đồng.

Tin bài liên quan