HSBC: "Trong cái rủi, có điều may"

HSBC: "Trong cái rủi, có điều may"

(ĐTCK) HSBC Việt Nam vừa công bố bản đánh giá kinh tế vĩ mô và triển vọng của thị trường Việt Nam trong tháng 4 và năm 2012.

Theo HSBC, với mặt bằng giá so với cùng kỳ năm ngoái đã khá cao cùng với nhu cầu nội địa suy giảm đang kiềm chế áp lực giá, dự báo lạm phát sẽ tiếp tục đà giảm. Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã hạ 1% lãi suất huy động vào ngày 13/3/2012, một trong những động thái khẳng định quyết tâm hạ mặt bằng lãi suất cho vay của cơ quan này.

HSBC cũng dự báo NHNN sẽ giảm lãi suất 1% huy động mỗi quý trong năm 2012. “Chúng tôi kỳ vọng tín dụng sẽ mở rộng thêmkhoảng 13% trong năm nay. Hiện tại, lãi suất tiền gửi VND là 13%/năm và lãi suất cho vay vào khoảng 18%/năm. Việc dần điều chỉnh trần lãi suất tiền gửi là một nỗ lực của Chính phủ để cố gắng hạ lãi suất cho vay”, chuyên gia HSBC Việt Nam đưa ra nhận định.

Tuy nhiên, HSBC cho rằng, tốc độ tăng trưởng GDP năm 2012 của Việt Nam sẽ có sự suy giảm đáng kể, cho dù GDP có thể tăng trưởng tốt hơn trong 3 quý tới so với quý I vừa qua. Tăng trưởng kinh tế chậm lại, đặc biệt với tình trạng tiếp tục khó khăn của các ngành bất động sản và xây dựng, khả năng tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng nhỏ sẽ tăng lên (vì những ngân hàng này cho vay đầu tư bất động sản và những khoản vay có tính rủi ro cao nhiều hơn các ngân hàng lớn). Gần đây, Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Bình đã cho biết tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng năm 2011 là 3,6 - 3,8%.

Mặc dù vậy, theo HSBC, trong cái rủi có có điều may. Trong khi tăng trưởng bị chậm lại, sức cầu yếu đã giúp giảm áp lực lạm phát cũng như cải thiện tình trạng thâm hụt thương mại. Trong năm 2012, cỗ máy kinh tế sẽ chạy chậm hơn mức 7% trung bình dài hạn, nhưng điều này cũng sẽ giúp tạo nên một môi trường kinh tế vĩ mô ổn định hơn.