Sân bay quốc tế tại Peru kiểm tra thân nhiệt hành khách trên chuyến bay đến từ Tây Ban Nha ngày 12/3. Ảnh: AFP.

Sân bay quốc tế tại Peru kiểm tra thân nhiệt hành khách trên chuyến bay đến từ Tây Ban Nha ngày 12/3. Ảnh: AFP.

Hơn 50,7 triệu ca mắc Covid-19 trên thế giới, Mỹ và châu Âu tiếp tục là tâm dịch

0:00 / 0:00
0:00

Sáng 9/11, thế giới đã ghi nhận hơn 50,7 triệu ca mắc, trong đó có hơn 1,2 triệu ca tử vong do Covid-19.

Theo số liệu cập nhật trên trang Worldometers tính đến 6h sáng ngày 9/11, tổng số ca mắc Covid-19 trên toàn thế giới là 50.706.915 trường hợp, trong đó có 1.261.291 trường hợp tử vong.

Số ca mắc bệnh đã phục hồi là 35.766.034 trường hợp. Dịch bệnh đã ảnh hưởng tới 213 nước và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tháng 10 là thời điểm dịch bệnh diễn biến nghiêm trọng nhất, trong bối cảnh làn sóng Covid-19 tại châu Âu gia tăng.

Châu Âu với khoảng 12 triệu ca, là khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, vượt qua cả Mỹ Latin, chiếm 51% tổng số ca mắc và chiếm 24% số ca tử vong trên toàn thế giới. Cứ mỗi ba ngày, khu vực này ghi nhận khoảng 1 triệu ca mắc mới.

Danh sách 5 quốc gia đứng đầu bao gồm Mỹ, Brazil, Ấn Độ, Nga và Pháp.

Ổ dịch lớn nhất thế giới, Mỹ, ghi nhận thêm 91.953 ca mắc và 460 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc Covid-19 tại nước này lên 10.277.373 và tổng số ca tử vong vì dịch bệnh này là 243.717 người.

Tỷ lệ tử vong tại Mỹ nhìn chung đang có xu hướng giảm dù số ca mắc tăng vọt. Sự gia tăng mới nhất tại Mỹ rơi vào tháng cuối cùng của cuộc bầu cử.

Trong khi đó, Brazil là nước bị ảnh hưởng nặng nhất bởi Covid-19 ở khu vực Mỹ Latin, và là ổ dịch lớn thứ 3 trên thế giới. Nước này ghi nhận tổng cộng 5.664.115 ca mắc, trong đó có 162.397 ca tử vong. Tiếp đến là Colombia với 1.143.887 ca mắc và 32.791 ca tử vong, Mexico có 961.983 ca mắc và 94.808 ca tử vong.

Pháp ghi nhận thêm 38.619 ca mắc và 40.439 ca tử vong, nâng tổng số ca mắc lên thành 1.787.324, trong đó có 40.439 ca tử vong.

Nga ghi nhận thêm 20.498 ca mắc và 286 ca tử vong do Covid-19. Tổng số ca mắc bệnh tại Nga hiện tại là 1.774.334 trường hợp, trong đó 30.537 trường hợp tử vong.

Tây Ban Nha ghi nhận 1.388.411 ca mắc, trong đó có 38.833 ca tử vong.

Làn sóng Covid-19 thứ 2 đang thách thức các hệ thống y tế trên khắp châu Âu, khiến Đức, Pháp và Anh một lần nữa phải yêu cầu người dân ở trong nhà.

Tổng số ca mắc Covid-19 tại Iran, ổ dịch lớn nhất Trung Đông, hiện tại là 682.486 sau khi ghi nhận thêm 9.236 trường hợp. Tống số ca tử vong do dịch bệnh này tại Iran là 38.291 trường hợp.

Thổ Nhĩ Kỳ ghi nhận thêm 2.516 ca mắc mới và 84 ca tử vong do Covid-19 trong ngày 8/11. Tổng số ca mắc tại Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là 394.255 trường hợp, trong đó có 10.887 ca tử vong.

Tại châu Á, ngoài Ấn Độ, Indonesia và Bangladesh cũng là hai quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19. Indonesi ghi nhận 437.716 ca mắc và 14.614 ca tử vong, đứng thứ 21 trên thế giới. Bangladesh ghi nhận 420.238 ca mắc và 6.067 ca tử vong, đứng thứ 22 trên thế giới.

Tin bài liên quan