Hơn 14 tấn vàng đã được "bơm" ra thị trường (ảnh minh họa).

Hơn 14 tấn vàng đã được "bơm" ra thị trường (ảnh minh họa).

Hơn 14 tấn vàng đã được "bơm" ra thị trường

Sáng nay, 25.700 lượng vàng đã được khớp lệnh. Tính chung 13 phiên, Ngân hàng Nhà nước đã “bơm” ra thị trường hơn 14 tấn vàng SJC.

Sáng nay 3/5, Ngân hàng Nhà nước tổ chức phiên đấu thầu bán vàng miếng lần thứ 13 với khối lượng 26.000 lượng vàng chào bán.

 

Tham dự phiên đấu thầu sáng nay có 13 ngân hàng và doanh nghiệp thiết lập quan hệ buôn bán vàng miếng với Ngân hàng Nhà nước. Kết quả có 8 đơn vị trúng thầu với khối lượng 25.700 lượng vàng trong tổng số 26.000 lượng chào bán.

 

Thông tin từ cuộc đấu thầu cho biết, mức giá sàn được Ngân hàng Nhà nước đưa ra phiên sáng nay là 42,35 triệu đồng/lượng. Mức giá này cao hơn giá mà doanh nghiệp thu gom trên thị trường 120.000 đồng/lượng và thấp hơn giá bán 130.000 đồng/lượng.

 

Với mức giá tràn như trên, giá trúng thầu thấp nhất đối với các doanh nghiệp bỏ thầu thành công phiên sáng nay là 42,37 triệu đồng, cao nhất 42,42 triệu đồng/lượng. Như vậy, chênh lệch giữa giá trúng cao nhất và thấp nhất là 50.000 đồng/lượng.

 

Được biết, các đơn vị trúng thầu chủ yếu là ngân hàng thương mại. Họ tranh thủ mua vàng vào nhằm mục đích tất toán tài khoản trước ngày 30/6. Tính chung 13 phiên đấu thầu, Ngân hàng Nhà nước đã “bơm” ra thị trường 366.400 lượng vàng, tương đương hơn 14 tấn vàng quy chuẩn.

 

Vào tuần tới, Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức các đợt đấu thầu vàng miếng nhằm tăng cung ra thị trường.