Chu Hoàng Phương (29 tuổi, đến từ Hà Nội) đã đạt ngôi vị Thủ khoa mùa 1 Học viện MoMo với màn thể hiện bản lĩnh và vô cùng xuất sắc. Giải thưởng cho Thủ Khoa là 1 tỷ đồng tiền mặt - đây là giải thưởng cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam trong một cuộc thi tranh tài kiến thức.

Chu Hoàng Phương (29 tuổi, đến từ Hà Nội) đã đạt ngôi vị Thủ khoa mùa 1 Học viện MoMo với màn thể hiện bản lĩnh và vô cùng xuất sắc. Giải thưởng cho Thủ Khoa là 1 tỷ đồng tiền mặt - đây là giải thưởng cao nhất từ trước đến nay của Việt Nam trong một cuộc thi tranh tài kiến thức.

Học viện MoMo 2020 tìm ra thủ khoa với phần thưởng 1 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Tối ngày 4/10, đêm chung kết Học Viện MoMo, cuộc thi tranh tài kiến thức tương tác trên ứng dụng ví điện tử, chính thức khép lại mùa đầu tiên với nhiều kết quả ấn tượng.

Các con số ấn tượng được xác lập chỉ trong 3 tuần cuộc thi tranh tài tương tác của “Học Viện MoMo” chính thức diễn ra: Hơn 7 triệu người chơi với gần 150 triệu trận thi đấu; hơn 25 triệu phong bao lì xì là tiền mặt (trung bình 1 triệu bao/ngày) gửi tặng người chơi; 120 triệu thẻ quà tặng đã được gửi tới Ví người dùng MoMo (trung bình mỗi người dùng nhận được 20 thẻ quà tặng).

Vượt qua hơn 7 triệu người chơi trên cả nước, 16 gương mặt anh tài xuất sắc của “Học viện MoMo 2020” bước vào vòng Chung kết và cống hiến cho khán giả một đêm thi đầy cảm xúc với những trận tranh tài kịch tính, những giờ phút gây cấn, hồi hộp khi chứng kiến những màn thi cân não giữa các đối thủ ngang tài ngang sức.

Top 16 thí sinh xuất sắc nhất tham gia chung kết năm nay là những người đa dạng độ tuổi (trẻ nhất sinh năm 2001, lớn tuổi nhất sinh năm 1976) và đến từ nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước như TP.HCM, Hà Nội, Huế, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Vũng Tàu…

Tổng giá trị giải thưởng của chương trình Học Viện MoMo được đầu tư lên tới 20 tỷ đồng. Lần đầu tiên một cuộc thi tranh tài kiến thức có giải thưởng chung cuộc lên đến 1 tỷ đồng cho người chiến thắng.

Trong suốt thời gian diễn ra, Học viện MoMo đưa ra nhiều phần quà hấp dẫn với giá trị cao như: Ô tô Mitsubishi Xpander Cross; Nhẫn kim cương PNJ; Vàng miếng 24K PNJ; iPhone Pro Max; Phong bì tiền mặt 30 triệu, 20 triệu và hàng chục triệu bao lì xì may mắn và các thẻ quà tặng để giảm giá ăn uống, mua sắm, đi lại, giải trí, khám chữa bệnh...

“Chúng tôi cảm thấy rất hào hứng khi Học Viện MoMo mới ra mắt mùa đầu tiên nhưng đã thu hút hơn 7 triệu người chơi khắp cả nước trên ứng dụng MoMo. Đây chính là động lực to lớn để chúng tôi tiếp tục đầu tư sáng tạo và cho ra mắt nhiều chương trình giải trí hấp dẫn phục vụ cho người dùng yêu quý Ví MoMo, bên cạnh các tiện ích thanh toán trên ứng dụng mà khách hàng vẫn sử dụng hàng ngày”, ông Nguyễn Bá Diệp (đồng sáng lập, Phó chủ tịch Ví MoMo) chia sẻ.

Được biết, MoMo là ví điện tử đầu tiên tại Việt Nam tiên phong với ý tưởng sáng tạo trò chơi tích hợp sẵn trong ứng dụng.

Tin bài liên quan