Nhiều trường học trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị tốc mái hư hỏng.

Nhiều trường học trên địa bàn Thừa Thiên Huế bị tốc mái hư hỏng.

Học sinh các cấp học ở Thừa Thiên Huế đi học trong ngày 16/11

0:00 / 0:00
0:00

Bão số 13 đã làm gần 10 trường học tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc bị tốc mái, hư hỏng về cơ sở vật chất.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa thông báo, học sinh các cấp, từ mầm non đến THPT đi học lại trong ngày mai (16/11); đồng thời, chỉ đạo những trường đang còn ngập lũ có các biện pháp khắc phục. Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên - Huế cùng với người dân các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 13.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, sau bão, trên địa bàn tỉnh có 6 nhà sập, gần 4.500 nhà tốc mái ở các huyện Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà và Phong Điền. Nhiều cơ sở giáo dục, trường học, cơ quan đơn vị... bị hư hại, tốc mái.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, bão số 13 đã làm gần 10 trường học tại các huyện Phú Vang, Phú Lộc bị tốc mái, hư hỏng về cơ sở vật chất.

“Sở đã có công văn chỉ đạo các đơn vị tranh thủ thời gian dọn dẹp sau bão để đảm bảo những trường không bị tốc mái, không còn bị ngập lũ thì tổ chức cho học sinh học lại bắt đầu từ ngày mai. Còn đối với những trường đang bị tốc mái và vẫn bị ngập lụt thì tiếp tục có giải pháp khắc phục để tổ chức học sinh đi học trở lại”, ông Nguyễn Tân nói”.

Tin bài liên quan