Khói đen bốc ra từ nhà máy ThacoBus. Ảnh: Sơn Thủy.

Khói đen bốc ra từ nhà máy ThacoBus. Ảnh: Sơn Thủy.

Hỏa hoạn ở nhà máy ôtô Trường Hải

Cột khói đen bốc cao từ khu xưởng của nhà máy ôtô Trường Hải, kéo dài suốt nhiều giờ đồng hồ. Thống kê ban đầu cho thấy một bộ linh kiện, thùng sơn, lốp xe bị cháy.
Khoảng 18h ngày 2/2, đám cháy xảy ra tại nhà máy ThacoBus, Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Khu công nghiệp cơ khí ôtô Chu Lai - Trường Hải, xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam). 

Tại hiện trường, khói từ khu nhà xưởng rộng hàng nghìn m2 của Công ty cổ phần ôtô cuộn ngùn ngụt, thi thoảng có tiếng nổ lớn phát ra. Hàng chục xe cứu hỏa và cảnh sát chữa cháy tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam tiến hành dập lửa.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và Phó bí thư tỉnh Phan Việt Cường có mặt chỉ đạo chữa cháy. Đến 22h cùng ngày, khói vẫn bốc lên từ khu nhà xưởng.

Hỏa hoạn ở nhà máy ôtô Trường Hải ảnh 1

 Xe cứu hỏa đến hiện trường: Ảnh: Sơn Thủy.

Sáng 3/2, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, cho hay, nhờ phát hiện kịp thời, lực lượng cứu hỏa huy động nhanh, nhiều và trời mưa to nên đến 21h cùng ngày đã dập tắt đám cháy. Công an tỉnh đang tiến hành kiểm tra hiện trường để xác định nguyên nhân.

Ông Quang thông tin thêm, các công nhân kịp thời chuyển máy móc, linh kiện ra khỏi nhà máy, cảnh sát tập trung phun nước chia cắt các khu vực nên đã hạn chế thiệt hại, "thống kê ban đầu cho thấy một bộ linh kiện, thùng sơn, lốp xe bị cháy".

Phía Công ty và lực lượng chức năng phối hợp với bảo hiểm đang xác định mức độ thiệt hại.

Nhà máy ThacoBus được đầu tư các dây chuyền công nghệ hiện đại gồm: dây chuyền sản xuất toàn bộ thân xe; xưởng sơn; dây chuyền sản xuất điện, máy lạnh, máy nội thất; dây chuyền lắp ráp hoàn thiện…

Tin bài liên quan