Hậu xét xử Dương Chí Dũng: kê biên và trách nhiệm các bộ, ngành

Hậu xét xử Dương Chí Dũng: kê biên và trách nhiệm các bộ, ngành

(ĐTCK) Chiều tối 16/12, ngoài hình phạt cho các bị cáo, HĐXX vụ án Dương Chí Dũng và đồng phạm còn tuyên về trách nhiệm bồi thường.

Theo đó, các bị cáo buộc phải trả lại 28 tỷ đồng tiền tham ô tài sản và bồi thường 366 tỷ đồng về tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Hậu xét xử Dương Chí Dũng: kê biên và trách nhiệm các bộ, ngành ảnh 1

Cụ thể, Dương Chí Dũng chịu trách nhiệm trả lại 10 tỷ đồng Tham ô và bồi thường 100 tỷ đồng tội Cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Mai Văn Phúc chịu trách nhiệm trả lại 10 tỷ đồng tham ô và bồi thường 100 tỷ đồng tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Hữu Chiều chịu trách nhiệm trả lại 340 triệu tiền tham ô và bồi thường 39 tỷ đồng tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trần Hải Sơn chịu trách nhiệm trả lại 7 tỷ đồng tham ô và bồi thường 39 tỷ đồng tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Mai Văn Khang chịu trách nhiệm trả lại 12 tỷ đồng, tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Bùi Thị Bích Loan chịu trách nhiệm trả lại 12 tỷ đồng, tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Văn Dương chịu trách nhiệm trả lại 15 tỷ đồng, tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Huỳnh Hữu Đức chịu trách nhiệm trả lại 9 tỷ đồng, tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Ngọc Triện chịu trách nhiệm trả lại 9 tỷ đồng, tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Lê Văn Lừng chịu trách nhiệm trả lại 9 tỷ đồng, tội cố ý làm trái quy định về kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Đồng thời, tiếp tục kê biên 3 ngôi nhà của Dương Chí Dũng gồm 2 căn hộ mang tên chị Ph.T.T., tại tòa nhà Skycity 88 Láng Hạ và tòa nhà Pacific 83 Lý Thường Kiệt, căn nhà tại phố Nguyên Hồng. Với căn nhà của Dũng ở phố Nguyên Hồng, xác định thuộc sở hữu của vợ chồng Dương Chí Dũng, bà Phương, tiếp tục kê biên để đảm bảo trách nhiệm thi hành án. Với nhà ở Quảng Ninh thuộc sở hữu của vợ chồng Mai Văn Phúc, tiếp tục kê biên để đảm bảo trách nhiệm thi hành án của Mai Văn Phúc.

Đáng chú ý, HĐXX còn kiến nghị trách nhiệm đối với các bộ ngành. Với Bộ Giao thông Vận tải (GTVT), theo HĐXX, là cơ quan quản lý ngành, có chức năng tham gia cùng các cơ quan khác thực hiện kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng vốn, đánh giá kết quả kinh doanh của Vinalines. Trong quá trình phê duyệt, thực hiện dự án, sau khi Vinalines có văn bản báo cáo, Bộ GTVT đã có văn bản gửi Thủ tướng CP đề nghị chấp thuận cho Vinalines triển khai đầu tư dự án.

Chính phủ đã đồng ý về nguyên tắc và giao Bộ GTVT cập nhật dự án vào quy hoạch phát triển ngành trình Thủ tướng quyết định. Tuy nhiên , trong một thời gian dài, Bộ GTVT không cập nhật, không kiểm tra, giám sát để Vinalines triển khai dự án xảy ra nhiều sai phạm, gây hậu quả thiệt hại rất lớn là trách nhiệm của Bộ GTVT.

Đề nghị Bộ GTVT cần nghiêm túc kiểm điểm, có biện pháp xử lý đối với các cán bộ có liên quan. Đồng thời, đề nghị CQĐT xem xét làm rõ các vi phạm nếu có dấu hiệu hình sự thì tiếp tục xử lý.

Đối với Bộ Tài Chính, Tổng cục Hải quan cần chấn chỉnh, kiểm tra giám sát.

 

 

>> Tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc

>> Ngày thứ 3 xét xử Dương Chí Dũng: tranh tụng, lời cuối và... đọc thơ

>> Ngày thứ 2 xét xử vụ Dương Chí Dũng: thêm tình tiết và 2 án tử hình

>> Ngày đầu xét xử Dương Chí Dũng: chối tội, chạy trốn, và xấu hổ

>> Hành trình ly kỳ đưa Dương Chí Dũng bỏ trốn

>> Dương Chí Dũng "đổi" 113 tỷ đồng lấy 28 tỷ đồng

>> Choáng ngợp độ xa xỉ khu căn hộ nhà bồ Dương Chí Dũng

>> Cựu Chủ tịch Vinalines tham ô 1,6 triệu USD để mua nhà cho "bồ nhí"

Dự kiến, cuối tháng này, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử vụ án Dương Tự Trọng và đồng phạm với tội danh Tổ chức cho người khác trốn đi người ngoài. Ông Dương Tự Trọng, nguyên là Phó giám đốc CA TP Hải phòng, khi biết tin anh trai là ông Dương Chí Dũng bị bắt, đã vận dụng các mối quan hệ đưa anh trai trốn sang Campuchia, từ đó sang Singapore và sang Mỹ. Tuy nhiên khi sang Mỹ, Dương Chí Dũng bị từ chối nhập cảnh nên phải trở về Campuchia và bị bắt ở đó.