BBC bắt buộc phải cắt giảm nhân sự để tiết kiệm trong giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid-19.

BBC bắt buộc phải cắt giảm nhân sự để tiết kiệm trong giai đoạn khó khăn vì đại dịch Covid-19.

Hãng thông tấn lớn nhất nước Anh cắt giảm nhân sự để tiết kiệm chi phí

Đài BBC vừa phát thông báo đề nghị nhân viên tự nguyện xin nghỉ việc vì hãng này đang bắt buộc phải cắt giảm chi phí tới 218 triệu USD do đại dịch Covid-19 đang hoành hành trên toàn cầu.

BBC mô tả việc cắt giảm này được xem là “cần thiết” và phải thực hiện trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3/2021.

“Tác động của đại dịch Covid-19 đang khiến BBC phải giảm chi phí trong năm nay, và đài cũng phải cân nhắc đến việc chi tiêu hiệu quả hơn. Do đó, BBC mời các nhân sự làm ở bộ phận dịch vụ công tự nguyện xin nghỉ việc” - trích thông báo của BBC gửi cho nhân viên.

BBC không cho biết cụ thể về số lượng công việc phải cắt giảm. Hãng thông tấn lớn nhất nước Anh này đang có hơn 22.000 nhân sự.

Theo kế hoạch công bố từ tháng 1/2020, BBC dự tính sẽ cắt giảm 450 công việc ở bộ phận BBC News. Tuy nhiên, đến tháng 3, kế hoạch này đã phải hoãn lại vì cần nhân sự để thực hiện các bản tin về đại dịch Covid-19.

Tuyên bố mới nhất về kế hoạch cắt giảm nhân sự của BBC được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Tổng giám đốc mới - Tim Davie được bổ nhiệm trong thời điểm khó khăn của BBC.

Tin bài liên quan