Người dân đi bộ trên đường phố Seoul hôm 24/3. Ảnh: AFP

Người dân đi bộ trên đường phố Seoul hôm 24/3. Ảnh: AFP

Hàn Quốc sẽ chi 7,4 tỷ USD hỗ trợ người dân trước cú sốc Covid-19

Hàn Quốc sẽ thanh toán khoản tiền mặt hỗ trợ khẩn cấp cho các hộ dân ngoại trừ các gia đình giàu nhất, đồng thời lập gói cứu trợ thứ 2 từ ngân sách trong tháng tới để xoa dịu phần nào tác động của dịch Covid-19.

Theo Reuters, tại cuộc họp khẩn cấp với các nhà hoạch định chính sách kinh tế hôm 30/3, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết khoản trợ cấp thảm họa khẩn cấp lên tới 1 triệu won (tương đương 820 USD) sẽ được phát tới các hộ dân tại Hàn Quốc, trừ 30% các gia đình có thu nhập cao nhất nước này. Tổng số tiền trợ cấp theo gói trợ cấp này lên tới 9.100 tỷ won, tương đương 7,44 tỷ USD.

Giới chức Hàn Quốc cũng sẽ chuẩn bị thêm gói cứu trợ từ ngân sách trị giá 7.100 tỷ won (5,8 tỷ USD) trình Quốc hội phê duyệt vào tháng tới. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hàn Quốc cũng sẽ được miễn thanh toán hóa đơn tiện ích từ tháng này.

“Tất cả công dân bị mắc Covid-19 đều xứng đáng được khen ngợi vì nỗi đau và nỗ lực của họ trong phòng chống dịch bệnh”, Tổng thống Moon nói tại cuộc họp.

Ông Moon cũng cho rằng, chính phủ Hàn Quốc sẽ phải tích trữ nhiều nguồn lực tài chính để chuẩn bị trước cú sốc kinh tế chưa biết hồi kết (do Covid-19) và kịp thời đối phó với những bất ổn của thị trường lao động hay bất kỳ cuộc khủng hoảng thanh khoản tiềm ẩn nào của doanh nghiệp.

Gói hỗ trợ vừa được công bố là động thái mới nhất trong một loạt biện pháp gần đây mà chính phủ Hàn Quốc thực hiện để giảm bớt tác động của dịch bệnh lên nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á.

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Hong Nam-ki cho biết chính phủ sẽ phát hành trái phiếu bù thâm hụt để phần nào bù cho gói cứu trợ thứ 2 từ ngân sách.

Trước đó, Hàn Quốc áp dụng nhiều biện pháp hỗ trợ nền kinh tế, chẳng hạn cắt giảm lãi suất, bổ sung ngân sách 11.700 tỷ won (9,54 tỷ USD), nâng dự trữ ngoại hối kỳ hạn cho các ngân hàng, cùng với gói hỗ trợ doanh nghiệp trị giá 100.000 tỷ won (81,6 tỷ USD).

Hàn Quốc đến nay cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19 và dành được nhiều lời khen từ thế giới trong câu chuyện chống dịch. Số ca mắc Covid-19 mới dao động khoảng 100 người/ngày trong 3 tuần qua. Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đã và đang siết chặt biên giới và nhập cảnh do số lượng ca bệnh từ nước ngoài có dấu hiệu tăng lên.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc hôm 30/3 xác nhận nước này có 78 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó hơn 10 người vừa trở về từ nước ngoài.

Số liệu thống kê quốc gia cho thấy tổng số ca mắc Covid-19 tại Hàn Quốc là 9.661 người và virus này đã cướp đi sinh mạng của 158 người. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc cho biết đã có thêm 195 người đã khỏi bệnh, nâng tổng số ca xuất viện lên 5.228 người.

Trong số các nhiễm mới, ít nhất 10 người có liên quan tới một nhà thờ ở phía Tây Seoul. Trong khi đó, một bệnh viện ở thành phố Daegu - nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh - ghi nhận hơn 75 ca nhiễm mới trong vài ngày qua.

Hàn Quốc hôm 29/3 tuyên bố tất cả người từ nước ngoài nhập cảnh Hàn Quốc đều phải trải qua 2 tuần cách ly bắt buộc từ ngày 1/4. Ai vi phạm quy định trên sẽ bị phạt tù 1 năm hoặc phải nộp phạt lên tới 10 triệu won (8.160 USD).

Tin bài liên quan