Hàn Quốc lập đỉnh mới với 1.896 ca mắc COVID-19 trong ngày

0:00 / 0:00
0:00
Theo KDCA, quốc gia này đã phát hiện thêm 1.896 ca COVID-19 mới; trong đó có 1.823 ca lây nhiễm trong nước và 73 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 191.531 ca.
Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 28/7. (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

Một điểm xét nghiệm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc, ngày 28/7. (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

Theo Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA), quốc gia này đã phát hiện thêm 1.896 ca COVID-19 mới; trong đó có 1.823 ca lây nhiễm trong nước và 73 ca nhập cảnh, nâng tổng số ca nhiễm lên 191.531 ca.

Trong số các trường hợp lây nhiễm tại địa phương, thủ đô Seoul có 568 ca, tiếp theo là tỉnh Gyeonggi, xung quanh Seoul với 543 ca và 101 ca ở thành phố Incheon.

Trong số 73 ca nhập cảnh, 33 ca được phát hiện trong quá trình kiểm dịch tại sân bay hoặc cảng biển và 40 người trong khi tự cách ly.

Hàn Quốc thông báo đã có thêm 4 người tử vong bởi đại dịch, nâng tổng số người tử vong do COVID-19 lên 2.083 người.

Có nhiều ý kiến lo ngại sự lây lan trong làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 này sẽ gia tăng khi người dân đổ xô đến các khu nghỉ mát và bãi biển trên khắp đất nước trong cao điểm của kỳ nghỉ Hè.

Với xu hướng như hiện nay, giới chức Hàn Quốc cảnh báo số ca nhiễm trong ngày ở nước này có thể lên đến 2.000 ca.

Tin bài liên quan