HAGL: Kết nối cơ hội

HAGL: Kết nối cơ hội

(ĐTCK) Báo cáo thường niên (BCTN) năm 2011 của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAG) chọn hình ảnh những cây cầu để biểu trưng cho sự lớn mạnh và vươn xa của Tập đoàn, đồng thời cũng mang một ý nghĩa sâu xa là sự kết nối cơ hội.

Ý nghĩa của những cây cầu

“Kết nối cơ hội - Bridging Opportunitties” là chủ đề xuyên suốt BCTN của HAG năm nay. Những cơ hội đầu tư, hợp tác kinh doanh mà Hoàng Anh Gia Lai xây dựng thành công trong thời gian qua là nền tảng vững chắc giúp Tập đoàn tiến xa hơn, mạnh mẽ hơn trên thị trường quốc tế.

Cầu Ponta Vecchio - Monaco (Pháp) là hình ảnh của Monte Carlo, nơi diễn ra Lễ trao Giải thưởng Doanh nhân toàn cầu do Ernst&Young tổ chức. Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức đã đại diện cho Việt Nam tham dự giải thưởng này vào đầu năm 2012. Không chỉ tham gia giải thưởng, đây còn là cơ hội để các doanh nhân gặp gỡ, nên HAG có nhiều cơ hội trong hợp tác và kết nối với các nhà đầu tư, doanh nhân toàn thế giới.

Cầu Benjamin Sheares là hình ảnh biểu trưng cho điểm kết nối là Singapore, nơi HAG đã ký kết hợp đồng hợp tác Temasek Holdings. Không chỉ thu hút được một khoản vốn đầu tư của Temasek, mà thông qua tập đoàn này, HAG còn kết nối với nhiều nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thế giới cũng như chuẩn bị sẵn các điều kiện để niêm yết công ty con của HAG tại Singapore.

Cầu tháp Lodon - Tower Bridge là biểu trưng nhắc đến sự kiện ngày 23/3/2011, Hoàng Anh Gia Lai trở thành công ty đầu tiên của Việt Nam niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán London (Anh Quốc). Đây là bước đi khẳng định việc tìm kiếm nguồn vốn đầu tư lớn và dài hạn được đẩy mạnh, tạo ra bước chuyển đổi ấn tượng của Tập đoàn. Từ một công ty chuyên về bất động sản, Hoàng Anh Gia lai đã trở thành một tập đoàn đa ngành, với ngành trụ cột là cao su, thủy điện, khai thác mỏ, được các nhà đầu tư nước ngoài đánh giá là có tiềm năng cao.

Và không thể không nhắc đến cây cầu Mittaphap của nước Lào, nơi HAG đặt thủ phủ thứ 2. Tại Lào, HAG là nhà đầu tư nước ngoài lớn, triển khai những dự án trồng cao su, thủy điện có hiệu quả. Không chỉ kinh doanh, Tập đoàn cũng có nhiều hoạt động xây dựng, phát triển cộng đồng như xây trường học, bệnh viện, làm đường, xây cầu, xây hàng nghìn căn nhà tái định cư…, để giúp đỡ người dân địa phương còn nhiều khó khăn cải thiện đời sống.

Trong giai đoạn kinh tế vĩ mô trong nước và thế giới còn nhiều bất ổn, Hoàng Anh Gia Lai vẫn tiếp tục khẳng định vị thế của mình không chỉ ở thị trường tài chính trong nước mà còn vươn ra quốc tế. Kết quả này có ý nghĩa lớn lao, nếu không muốn nói là có tính quyết định đến chiến lược phát triển của Tập đoàn trong những năm tới.

 HAGL: Kết nối cơ hội  ảnh 1

Quan hệ nhà đầu tư rộng khắp

Ít có tập đoàn lớn nào có công tác quan hệ nhà đầu tư được tổ chức thiết thực và thường xuyên với nhiều đối tượng nhà đầu tư như HAG.

Năm nào, đại diện các tổ chức đầu tư, dù là cổ đông hay không phải là cổ đông của Tập đoàn, cũng có dịp đi thăm quan các dự án của HAG trải dài ở các tỉnh trong nước và rộng mở sang Lào. Sau mỗi chuyến đi, nhà đầu tư có dịp hiểu rõ hơn về HAG và nắm bắt được tiến độ thực tế của từng dự án.

Các cuộc tiếp xúc với nhà đầu tư được tổ chức với quy mô khác nhau, từ những cuộc roadshow lớn có quy mô 500 người tham dự, cho đến các cuộc tiếp xúc riêng lẻ với nhà đầu tư tổ chức hay chỉ là một nhà đầu tư cá nhân. Không chỉ mời nhà đầu tư về “sân nhà”, HAG còn chủ động tiếp xúc trao đổi cơ hội đầu tư trên sân khách với đối tác quốc tế tại London, New York, Hồng Kông, Singapore…

 HAGL: Kết nối cơ hội  ảnh 2

Những con số tạo niềm tin

Nếu như xuyên suốt BCTN năm nay là hình ảnh những cây cầu nhiều ẩn ý, thì trong báo cáo về hoạt động sản xuất - kinh doanh của HĐQT hay của Ban tổng giám đốc, Ban lãnh đạo HAG vẫn giữ một ngôn ngữ đơn giản, cụ thể, với những con số, số liệu chi tiết. Đây là những con số biết nói, vì nó cho thấy HAG đã làm được gì trong năm qua.

Điểm đáng quan tâm nhất là những thay đổi chủ yếu và diễn biến đầu tư dự án trong năm 2011. Đến cuối năm 2011, HAG đã trồng được 36.000 héc-ta cao su tại Việt Nam, Lào và Campuchia. Các lứa cây phát triển tốt. HAG đang khai hoang trồng mới 15.000 héc-ta trong năm 2012 và 2013. Ngoài ra, Tập đoàn bắt đầu trồng 6.000 héc-ta mía từ tháng 11/2011 và trồng tiếp 4.000 héc-ta trong vụ mùa tới. Cụm công nghiệp mía đường gồm nhà máy đường công suất 7.000 tấn mía/ngày, nhà máy nhiệt điện với công suất 30 MW và nhà máy Ethanol sẽ đi vào hoạt động trong quý IV/2012.

Nhu cầu và giá mủ cao su trên thế giới luôn ở mức cao từ 4.000 - 6.000 USD/tấn. Trong khi đó, giá thành sản xuất cao su của HAG khá thấp, nên tỷ suất lợi nhuận tiềm năng sẽ cao. Mủ cao sủ là nguồn thu ngoại tệ lớn của HAG trong tương lai. Ở các ngành thủy điện, khoáng sản, bất động sản, HAG đều có lợi thế suất đầu tư thấp nên triển vọng sinh lời cũng như khả năng cạnh tranh cao.

Thanh khoản và nợ là hai vấn đề mà nhà đầu tư quan tâm được HAG tập trung phân tích khá kỹ lưỡng trong BCTN năm nay. Về khả năng thanh toán, tổng số dư tiền và tài sản dài hạn tăng lên đáng kể, làm cho các hệ số thanh toán đều tăng. Hệ số thanh toán ngắn hạn tăng từ mức 1,62 lần lên 1,96 lần và hệ số thanh toán nhanh tăng từ mức 1,04 lần lên mức 1,31 lần. Để đối phó với những khó khăn tiềm tàng trong nền kinh tế còn nhiều biến động, HAG chủ động dự trữ nguồn tiền và tài sản ngắn hạn để phục vụ cho việc đầu tư và tránh tình trạng khó khăn về thanh khoản.

Tuy hệ số nợ vay trên tổng tài sản và trên vốn chủ sở hữu tăng so với năm 2010, nhưng cơ cấu nợ của HAG có khoản trái phiếu hoán đổi 1.130 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi 1.100 tỷ đồng, là những khoản có khả năng chuyển thành vốn chủ sở hữu trong tương lai. Ngoài ra, các khoản nợ tăng trong năm 2011 phần lớn có kỳ hạn dài, phù hợp khả năng tạo ra dòng tiền của các dự án nên rủi ro thanh khoản không cao. Hệ số này nằm trong khả năng kiểm soát của Tập đoàn.

BCTN của HAG xuyên suốt là sự tin tưởng vào chiến lược kinh doanh mà Tập đoàn đang theo đuổi sẽ tạo thế phát triển bền vững, gia tăng giá trị cho cổ đông nói riêng và cho xã hội nói riêng, cho dù vẫn còn các khó khăn trước mắt phải vượt qua.

Chính sự minh bạch thông tin của HAG, kết nối với nhà đầu tư một cách liên tục và thông suốt thông qua các hoạt động, thông qua một bản BCTN đạt chất lượng về nội dung và hình ảnh đã giúp HAG luôn củng cố được niềm tin với nhà đầu tư, bất chấp nền kinh tế chung còn nhiều khó khăn và luôn có những thông tin thất thiệt về Tập đoàn được đồn thổi trên thị trường vì những mục đích không trong sáng.

Hình ảnh ông Đoàn Nguyên Đức tại Giải thưởng Doanh nhân toàn cầu tại Monaco