Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Hạ viện Mỹ phê duyệt gói hỗ trợ kinh tế trị giá 3.000 tỷ USD thông qua hình thức bỏ phiếu từ xa

(ĐTCK) Hôm thứ Sáu (15/5), Hạ viện Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn gói biện pháp hỗ trợ kinh tế mới trị giá 3.000 tỷ USD, trang web chính thức của cơ quan này thông báo.

Trong cuộc họp ngày 15/5, Hạ viện Mỹ cũng quyết định thay đổi quy định hơn 200 năm khi cho phép bỏ phiếu từ xa trong lúc các nghị sĩ không thể đến đồi Capitol dự họp vì các biện pháp giãn cách xã hội đang được áp dụng để đối phó với đại dịch Covid-19. Nghị quyết được thông qua với 217 phiếu thuận và 189 phiếu chống.

Với hình thức bỏ phiếu từ xa, dự luật về gói hỗ trợ kinh tế trị giá 3.000 tỷ USD "Heroes Act" do Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi soạn thảo đã được Hạ viện chính thức thông qua với 208 phiếu thuận và 199 phiếu chống. 

Dự luật trên đề xuất gói hỗ trợ khổng lồ nhằm khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Theo đó, khoảng 1.000 tỷ USD sẽ được phân bổ cho các tiểu bang và chính quyền địa phương, một quỹ 200 tỷ USD sẽ được thành lập cho nhân viên trong các khu vực quan trọng, bao gồm cả cơ quan y tế.

Ngoài ra, dự luật đề xuất chi 75 tỷ USD cho việc xét nghiệm, thanh toán trực tiếp lên tới 6.000 USD cho mỗi hộ gia đình ở Mỹ, 10 tỷ USD trợ cấp khẩn cấp cho doanh nghiệp nhỏ và 25 tỷ USD cho cơ quan Dịch vụ Bưu chính. Dự luật cũng mở rộng thanh toán thất nghiệp liên bang đến tháng 1 năm sau.

Sau khi được Hạ viện phê chuẩn, dự luật sẽ được đệ trình lên Thượng viện Mỹ. Trước đó, các thành viên đảng Cộng hòa tại Thượng viện đã tuyên bố sẽ không thông qua dự luật trên. 

Theo đó, đảng Cộng hòa muốn đánh giá tác động của các biện pháp hỗ trợ trị giá gần 3.000 tỷ USD mà Quốc hội đã phân bổ từ đầu tháng Ba đến nay, trong bối cảnh nhiều bang đã bắt đầu mở lại hoạt động kinh tế.

 Trả lời phỏng vấn tại Nhà Trắng hôm 13/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng tuyên bố, dự luật do Chủ tịch Hạ viện đề xuất hoàn toàn không có cơ hội trở thành hiện thực.

 Bà Kayleigh McEnany, phát ngôn viên của ông Trump, cho biết, Nhà Trắng coi đề xuất của đảng Dân chủ là một nỗ lực nhằm thúc đẩy lợi ích chính trị của mình. Theo bà McEnany, dự luật không cần thiết và các khoản chi không liên quan đến cuộc chiến chống lại đại dịch.

Ngày 24/4, Tổng thống Trump đã phê duyệt một dự luật về gói biện pháp hỗ trợ trị giá gần 500 tỷ USD, nhằm khắc phục hậu quả của đại dịch Covid-19. Trước đó, Quốc hội đã phê duyệt phân bổ 350 tỷ USD hỗ trợ cho vay các doanh nghiệp nhỏ, nhưng đến giữa tháng 4, các quỹ đã cạn kiệt.

Tổng cộng, các gói biện pháp hỗ trợ nhằm giải quyết khủng hoảng bắt đầu từ tháng Ba đã tiêu tốn khoảng 3.000 tỷ USD ngân sách của Mỹ.

Đại dịch Covid-19 đến nay đã khiến hơn 87.000 người ở Mỹ tử vong, hơn 1,4 triệu người mắc bệnh, khiến phần lớn hoạt động kinh tế của nước này bị đình trệ.

Tin bài liên quan