Hà Tĩnh: Nghi ngộ độc khí CO, nhiều người trong một gia đình nhập viện

0:00 / 0:00
0:00

Theo phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh, cả 3 bệnh nhân nghi có thể là bị ngộ độc khí CO (do sử dụng than củi để sưởi sau sinh).

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh nơi tiếp nhận điều trị ban đầu cho 4 người tại xã Kỳ Nam. (Nguồn: baohatinh.vn).

Bệnh viện Đa khoa Thị xã Kỳ Anh nơi tiếp nhận điều trị ban đầu cho 4 người tại xã Kỳ Nam. (Nguồn: baohatinh.vn).

Chiều tối 17/11, ông Võ Văn Phong, phụ trách Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cho biết trên địa bàn huyện này vừa xảy ra vụ nghi ngộ độc than khiến 4 người trong một gia đình phải nhập viên cấp cứu.

Liên quan đến vụ việc, trước đó vào khoảng 9 giờ 40 phút sáng cùng ngày, người nhà của chị Bùi Thị Vân sinh năm 1996 đến thăm chị Vân vừa mới sinh, lúc mở cửa phòng thấy anh Bùi Văn Cường sinh năm 1995, chị Bùi Thị Vân và bà Mai Thị Hới sinh năm 1966, mẹ anh Cường đều có triệu chứng hôn mê, lơ mơ, bất tỉnh, miệng sủi bọt…

May mắn, cháu bé mới sinh (con anh Cường và chị Vân) không bị ảnh hưởng gì.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, người nhà đã nhanh chóng đưa các nạn nhân trên đến điều trị tại Trạm y tế xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh.

Tại thời điểm đến Trạm y tế xã để điều trị, tình trạng sức khỏe của bà Hới và anh Cường bị hôn mê, mạch yếu, huyết áp tụt không đo được. Bệnh nhân Vân có biểu hiện lơ mơ, mạch yếu, huyết áp tụt… Sau đó, các bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh để điều trị.

Theo Trung tâm Y tế thị xã Kỳ Anh, cả 3 bệnh nhân nghi có thể là bị ngộ độc khí CO (do sử dụng than củi để sưởi sau sinh). Tại hiện trường nơi xảy ra sự việc, các đơn vị chức năng ghi nhận có nồi than lớn đặt dưới chõng tre trong căn phòng có diện tích khoảng 6m2, phòng đóng kín không thoáng khí.

Đến chiều tối 17/11, thông tin từ Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi tiếp nhận anh Bùi Văn Cường và bà Mai Thị Hới để điều trị, tình trạng sức của hai bệnh nhân này tiên lượng xấu nên Bệnh viên Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục chuyển hai bệnh nhân này lên tuyến trên để tiếp tục điều trị.

Hiện chị Vân và cháu bé vẫn đang được chăm sóc và theo dõi tại Bệnh viên Đa khoa thị xã Kỳ Anh.

Tin bài liên quan