Đà Nẵng sẽ lung linh trong những ngày đón sự kiện trọng đại

Đà Nẵng sẽ lung linh trong những ngày đón sự kiện trọng đại

Hạ quyết tâm đến 30/6 sẽ hoàn tất các công trình APEC

(ĐTCK) Trao đổi với phóng viên Đầu tư Bất động sản, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng chia sẻ: “Tất cả các công việc chuẩn bị phải đảm bảo hoàn thành trước thời điểm 30/6 để đón đoàn tiền trạm của các nền kinh tế thành viên APEC trong tháng 7/2017”. 

Ông Thơ cho biết, với sự chỉ đạo chặt chẽ, sự giám sát từ Ủy ban Quốc gia về APEC, sự chuẩn bị trong các khâu từ đưa đón đoàn đến nơi ăn, nghỉ, địa điểm diễn ra các cuộc gặp, Hội nghị... đã và đang được Tiểu ban Vật chất - hậu cần và TP. Đà Nẵng lên kịch bản rõ ràng, cụ thể, chi tiết và chính xác.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị các địa điểm, chỉnh trang hạ tầng đô thị, nâng cấp viễn thông, bảo đảm cung cấp điện, hoàn thiện hạ tầng sân bay, bảo đảm y tế... để đón khách đang được Đà Nẵng gấp rút triển khai.

Ông có thể cho biết chi tiết hơn về tiến độ các công trình phục vụ APEC cho đến thời điểm này?

Đối với các công trình từ nguồn vốn ngân sách như cải tạo Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành Trung tâm báo chí đảm bảo hoàn thành trước 30/6/2017; Cải tạo, sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn đã cơ bản hoàn thành các hạng mục bên trong toà nhà; Cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường phục vụ Tuần lễ Cấp cao đảm bảo hoàn thành vào tháng 6/2017.

Bên cạnh đó, với các công trình từ nguồn xã hội hóa như cải tạo tại Khách sạn InterContinental dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 6/2017, bao gồm: bãi đỗ xe APEC; mở rộng đường giao thông từ bãi đỗ xe APEC đến khu hội nghị và ngược lại; sảnh và nhà đón tiếp...

Đối với Trung tâm Hội nghị và Triển lãm quốc tế Ariyana đã hoàn thành thi công xây lắp phần thô bề ngầm... Theo kế hoạch, các dự án này sẽ vận hành thử trong tháng 5/2017.

Ông Huỳnh Đức Thơ , Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng

Khách sạn Sheraton hiện cũng đạt tiến độ giai đoạn 1 khoảng 70% khu hội nghị, khu đón tiếp và phụ trợ, dự kiến vận hành chạy thử và bàn giao vào thời điểm 30/6/2017.

Trong khi đó, với Công viên APEC 2017, Thành phố đã phê duyệt Tổng mặt bằng quy hoạch chi tiết và giao Tổng công ty TNHH một thành viên 319 - Bộ Quốc phòng là chủ đầu tư, điều hành dự án. Đến nay đã hoàn thành san mặt bằng, đang triển khai thi công.

Nhà ga hành khách quốc tế mới cũng dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác ngày 19/5/2017. Phòng khách VIP dự kiến hoàn thành và sẵn sàng phục vụ vào ngày 8/8/2017. Dự án mở rộng sân đỗ máy bay về phía Bắc dự kiến hoàn thành trong tháng 9/2017 với số lượng bến đỗ khoảng 43 bến và có phương án sử dụng sân bay dự bị Phú Bài (Huế), Nội Bài (Hà Nội) để bố trí tàu bay (nếu quá tải).

Bên cạnh những chuẩn bị cơ sở vật chất, các dự án cụ thể, công tác quảng bá về sự kiện này đến toàn thể nhân dân cũng như tăng cường trách nhiệm, ý thức của người dân trong thời gian diễn ra tuần lễ cấp cao được tiến hành ra sao, thưa ông?

Hiện Đà Nẵng cũng đang phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương liên quan, các đơn vị viễn thông đảm bảo hạ tầng thông tin liên lạc; Đảm bảo nguồn điện ổn định trong thời gian diễn ra Tuần lễ Cấp cao.

Công tác tuyên truyền, quảng bá đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; triển khai xây dựng và in ấn các ấn phẩm về môi trường đầu tư, kinh doanh, du lịch của Thành phố; cung cấp thông tin cho doanh nghiệp Đà Nẵng và miền Trung và hỗ trợ kết nối, tìm kiếm đối tác.

Công tác lễ tân - hậu cần được tiến hành nhịp nhàng, chặt chẽ trong việc khảo sát các khách sạn về phương án bố trí nơi lưu trú cho lãnh đạo và các đoàn đại biểu của 21 nền kinh tế tham dự Tuần lễ Cấp cao. Với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao, Ban Thư ký Quốc gia và tài trợ của Đại sứ quán New Zeland, Đại sứ quán Úc, Thành phố thường xuyên tổ chức các khóa đào tạo về nghiệp vụ lễ tân đối ngoại và tiếng Anh cho cán bộ công chức phục vụ APEC 2017.

Hạ quyết tâm đến 30/6 sẽ hoàn tất các công trình APEC ảnh 2

Công trình nhà ga quốc tế mở rộng đang được gấp rút hoàn thành

Trong giai đoạn diễn ra Tuần lễ Cấp cao APEC, không thể không nói đến các hoạt động bên lề rất quan trọng, đồng thời có ý nghĩa lớn trong việc quảng bá Đà Nẵng. Kế hoạch tổ chức các sự kiện bên lề TLCC APEC 2017 tại Đà Nẵng như thế nào, thưa ông?

Thành phố đang xây dựng kế hoạch các hoạt động của TP. Đà Nẵng bên lề Tuần lễ Cấp cao APEC, bao gồm: Lãnh đạo thành phố tiếp xúc một số lãnh đạo, bộ trưởng, quan chức các nền kinh tế thành viên APEC, gặp gỡ các doanh nghiệp APEC và tham gia một số Hội nghị, Diễn đàn liên quan; Tổ chức Hội thảo xúc tiến đầu tư vào Đà Nẵng tại phiên chuyên đề của Diễn đàn kinh doanh với Việt Nam do VCCI tổ chức; Bố trí các gian triển lãm, thông tin tại Trung tâm Báo chí và một số sự kiện dành cho doanh nghiệp tại APEC…

Vậy còn kinh phí phục vụ APEC 2017 được chuẩn bị ra sao?

Về kinh phí xây dựng cơ sở vật chất phục vụ Tuần lễ Cấp cao, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ cho TP. Đà Nẵng 400 tỷ đồng để cải tạo, chỉnh trang một số tuyến đường; Cải tạo trung tâm Hội chợ triển lãm thành Trung tâm báo chí phục vụ công tác truyền thông; Cải tạo, sửa chữa Cung thể thao Tiên Sơn để phục vụ việc dự phòng địa điểm tổ chức Gala Dinner của CEO Summit.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã bố trí bổ sung số vốn 400 tỷ đồng này trong kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của TP. Đà Nẵng để đầu tư các dự án hạ tầng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017.

Về phía địa phương cũng đã hoàn chỉnh dự toán kinh phí chi thường xuyên phục vụ Hội nghị APEC 2017 và có văn bản báo cáo Văn phòng Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổng dự toán kinh phí phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 là hơn 80 tỷ đồng, trong đó nguồn Trung ương trên 68 tỷ đồng; ngân sách Thành phố gần 12 tỷ đồng và xã hội hóa 177 tỷ đồng.

Để đảm bảo công việc chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao diễn ra đúng tiến độ và chất lượng, Đà Nẵng có kiến nghị gì, thưa ông?

Đà Nẵng đã kính đề nghị Ủy ban Quốc gia về APEC 2017 sớm ban hành Đề án Tuần lễ Cấp cao tại TP. Đà Nẵng, bao gồm: Địa điểm tổ chức các sự kiện quan trọng trong Tuần lễ Cấp cao; phương án bố trí phòng ở cho các đoàn đại biểu các nền kinh tế thành viên; phương án bố trí hậu cần, ăn ở tại Tuần lễ Cấp cao để Thành phố sớm triển khai các phương án chuẩn bị và các cơ sở lưu trú trên địa bàn thành phố chủ động giữ phòng ở, phòng hội nghị và chỉnh trang, cải tạo những hạng mục cần thiết và tạo thuận lợi cho việc triển khai thực hiện vận động tài trợ phòng khách sạn phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Đề nghị Tiểu ban Vật chất - Hậu cần và các bộ, ngành Trung ương xem xét, thẩm định dự toán kinh phí phục vụ APEC 2017 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để Thành phố chủ động triển khai các công việc phục vụ Tuần lễ Cấp cao.

Hotline Báo Đầu tư Bất động sản: 0966.43.45.46 Email:dautubatdongsan.vir@gmail.com

Tin bài liên quan