Hà Nội rực rỡ đón năm mới

Hà Nội rực rỡ đón năm mới

(ĐTCK) Phố phường Hà Nội lung linh, rực rỡ sắc vàng trong tiết trời se lạnh khiến nhiều người dân muốn ra đường đón Tết sớm.
Hà Nội những ngày này, thời tiết nắng ráo, nhiệt độ cao nhất không quá 25 độ C. Thời tiết thuận lợi, thích hợp cho việc người dân vui chơi, sắm sửa dịp Tết Nguyên đán 2021.

Hà Nội những ngày này, thời tiết nắng ráo, nhiệt độ cao nhất không quá 25 độ C. Thời tiết thuận lợi, thích hợp cho việc người dân vui chơi, sắm sửa dịp Tết Nguyên đán 2021.

Ven hồ Gươm và dọc đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ... đông người dân tới vui chơi. Tại đây có nhiều tiểu cảnh đẹp, là địa điểm ưa thích của nhiều người dịp Tết đến xuân về.

Ven hồ Gươm và dọc đường Đinh Tiên Hoàng, Lý Thái Tổ... đông người dân tới vui chơi. Tại đây có nhiều tiểu cảnh đẹp, là địa điểm ưa thích của nhiều người dịp Tết đến xuân về.

Hơn 50 bức tượng điêu khắc hình con trâu có kích cỡ như trâu thật được trưng bày khắp công viên, vườn hoa ở trung tâm Hà Nội để chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Hơn 50 bức tượng điêu khắc hình con trâu có kích cỡ như trâu thật được trưng bày khắp công viên, vườn hoa ở trung tâm Hà Nội để chào mừng Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Tất cả các con đường ở Hà Nội không còn cảnh ùn tắc như trước. Đường phố có các họa tiết trang trí nhiều màu sắc, đậm chất Tết.

Tất cả các con đường ở Hà Nội không còn cảnh ùn tắc như trước. Đường phố có các họa tiết trang trí nhiều màu sắc, đậm chất Tết.

Phố Sách Hà Nội tuy chưa chính thức mở cửa nhưng nhiều người dân đã đến tham quan, vui chơi.

Phố Sách Hà Nội tuy chưa chính thức mở cửa nhưng nhiều người dân đã đến tham quan, vui chơi.

Phố Sách 19/12 mang lại hương vị Tết của thời bao cấp sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ Mùng 3 Tết (14/2).

Phố Sách 19/12 mang lại hương vị Tết của thời bao cấp sẽ chính thức mở cửa đón khách tham quan từ Mùng 3 Tết (14/2).

Hàng trăm chiếc đèn lồng tưng bừng sắc đỏ được trang trí tại khu vực cổng vào Hồ Văn - Văn Miếu hứa hẹn là điểm "chek in" Tết lý tưởng cho mọi người.

Hàng trăm chiếc đèn lồng tưng bừng sắc đỏ được trang trí tại khu vực cổng vào Hồ Văn - Văn Miếu hứa hẹn là điểm "chek in" Tết lý tưởng cho mọi người.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, phố ông Đồ không tổ chức rầm rộ như mọi năm. Nhưng nơi đây vẫn được trang trí bằng hàng nghìn bông hoa rực rỡ màu sắc.

Do ảnh hưởng dịch bệnh, phố ông Đồ không tổ chức rầm rộ như mọi năm. Nhưng nơi đây vẫn được trang trí bằng hàng nghìn bông hoa rực rỡ màu sắc.

Dịp Tết năm nay, người dân du xuân bắt buộc chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế khuyến cáo, đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Theo quy định, người không đeo khẩu trang sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Dịp Tết năm nay, người dân du xuân bắt buộc chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế khuyến cáo, đặc biệt là việc đeo khẩu trang. Theo quy định, người không đeo khẩu trang sẽ bị phạt từ 1 đến 3 triệu đồng.

Cũng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội chỉ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao vào đêm Giao thừa. Màn bắn pháo hoa này được truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi qua ti vi. (Ảnh - Đức Thanh)

Cũng vì tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hà Nội chỉ tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm cao vào đêm Giao thừa. Màn bắn pháo hoa này được truyền hình trực tiếp để người dân theo dõi qua ti vi. (Ảnh - Đức Thanh)

Tin bài liên quan