Hà Nội phục vụ hơn 122.000 lượt khách dịp Tết Tân Sửu 2021

0:00 / 0:00
0:00
Sở Du lịch Hà Nội cho biết, từ ngày 10/2 đến 16/2, ngành du lịch thủ đô đã đón 122.000 lượt khách, đạt khoảng 50% so với cùng kỳ năm 2020.
Du khách xếp hàng mua vé vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Du khách xếp hàng mua vé vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Trong đó, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đón khoảng 18.500 lượt khách, đạt 40% so với năm 2020; Vườn thú Hà Nội đón 12.300 lượt, đạt 86%; Hoàng thành Thăng Long đón 15.000 lượt, đạt 50%; Vườn quốc gia Ba Vì đón 1.200 lượt, đạt 90%; Thiên đường Bảo Sơn đón 1.700 lượt, đạt 55%.

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều điểm du lịch lớn tại thủ đô đã phải dừng hoạt động, hoặc mở cửa nhưng dừng tổ chức các hoạt động đón xuân nên lượng khách đến giảm so với những năm trước.

Sở Du lịch Hà Nội thông tin trong thời gian mở cửa đón khách, các khu, điểm du lịch, di tích cơ bản đã thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch như đo thân nhiệt, cung cấp dung dịch sát khuẩn tay, yêu cầu đeo khẩu trang, thực hiện giãn cách nên cơ bản đã tạo được không khí du xuân an toàn, tươi vui cho du khách.

Từ 0 giờ ngày 16/2, thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND thành phố, các điểm di tích đã thực hiện đóng cửa tất cả điểm du lịch, không thực hiện đón khách.

Trong dịp Tết Nguyên đán, các khách sạn 3-5 sao tại Hà Nội cũng đồng loạt giảm giá lên đến 80%, tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát trở lại khiến nhu cầu của khách giảm mạnh.

Trên các nền tảng đặt phòng khách sạn trực tuyến như Booking, Agoda... giá phòng tại Sofitel Legend Metropole từ 8,1 triệu đồng/đêm đã giảm 60%, còn 3,2 triệu đồng đồng/đêm. "Khách sạn dát vàng" Grand Plaza Hanoi tại quận Cầu Giấy cũng có chương trình giảm giá mạnh, lên đến 65%, giá phòng chỉ còn 1,2 triệu đồng/đêm/phòng.

Tại quận Ba Đình, Lotte Hotel Hanoi đã giảm giá 57%, từ hơn 5 triệu đồng xuống gần 2,2 triệu đồng/đêm/phòng. Khách sạn 5 sao Grand Vista Hanoi giảm đến 69% với phòng ban đầu giá 3,6 triệu đồng/đêm xuống còn 1,1 triệu đồng/đêm.

Tại quận Đống Đa, mặc dù thuộc chuỗi thương hiệu khách sạn quốc tế nổi tiếng và mới khai trương năm 2020, Novotel Hanoi Thái Hà đã giảm 36%, còn 1,5 triệu đồng/đêm/phòng. Khách sạn Pullman Hanoi Hotel cũng giảm 51%, giá chỉ còn 1,4 triệu đồng/đêm/phòng.

Khách sạn chất lượng hàng đầu Hà Nội như JW Marriott Hotel tại cũng giảm mạnh từ 6,2 triệu đồng/đêm/phòng xuống còn 3,2 triệu. Tại khách sạn InterContinental Hanoi Landmark72 cách đó không xa, giá bán trên nền tảng Agoda cũng giảm từ 5,2 triệu đồng xuống còn 1,9 triệu đồng, tương đương giảm 62%.

Tin bài liên quan