Pixel 4 có dung lượng pin không quá lớn. Ảnh: Internet.

Pixel 4 có dung lượng pin không quá lớn. Ảnh: Internet.

Google Pixel 4 là smartphone tệ nhất 2019

Google Pixel 4 và Pixel 4 XL bị đánh giá là khó thành công do tiện ích mang lại không tương xứng với giá bán.

Tuổi thọ pin kéo dài đến... 3 giờ?

Khi nói đến smartphone Android, có một thực tế đã tồn tại trong nhiều năm qua: bất chấp những tiến bộ về công nghệ tiết kiệm năng lượng, sạc nhanh hay tối ưu hóa pin, nếu muốn kéo dài thời gian sử dụng thiết bị, nhà sản xuất chỉ có cách duy nhất là tăng dung lượng pin lên cao nhất có thể.

Thực tế, đa số điện thoại cao cấp hiện nay đều có mức dung lượng pin trên 4.000 mAh, thậm chí vượt 5.000 mAh. Ngay cả Apple vốn "keo kiệt", thậm chí đối mặt nhiều chỉ trích khi trang bị pin dung lượng thấp cho iPhone trước đây, giờ cũng đã theo xu hướng khi tích hợp vào iPhone 11 Pro Max viên pin lên tới 3.969 mAh.

Thế nhưng, Google có vẻ không quan tâm, khi đưa vào chiếc Pixel 4 viên pin 2.800 mAh, thấp hơn cả con số 2.915 mAh trên chiếc Pixel 3 - thiết bị vốn không được đánh giá tốt về thời gian sử dụng pin.

Với viên pin "tiết kiệm" của Google, người dùng khó có thể dùng smartphone này trong nửa ngày ở tần suất bình thường, thậm chí chỉ khoảng 3 giờ nếu liên tục. Việc sử dụng trong thời gian một ngày có thể là điều xa xỉ, nhất là khi màn hình thiết bị này "ngốn" nhiều năng lượng hơn do có tần số quét lên đến 90 Hz.

Một số chuyên gia cho rằng, nếu ưu tiên thời lượng pin và vẫn muốn dùng smartphone mới nhất của Google, chiếc Pixel 4 XL đáng lựa chọn hơn do có viên pin 3.700 mAh.

Google 'keo kiệt' với người dùng

Phiên bản bộ nhớ thấp nhất của Pixel 4 và Pixel 4 XL bắt đầu với giá 799 USD và 899 USD tương ứng. Đây là mức dung lượng thấp nếu so với các model Android cùng tầm giá, thậm chí giá thấp hơn, chẳng hạn Samsung Galaxy S10, OnePlus 7 Pro hay Huawei P30 Pro đều có dung lượng thấp nhất là 128 GB.

Google Pixel 4 là smartphone tệ nhất 2019 ảnh 1

Pixel 4 và Pixel 4 XL giá đắt nhưng bộ nhớ không cao, thiếu phụ kiện tai nghe đi kèm. Ảnh: Internet.

Dù không gian lưu trữ thấp, Google không có thêm tùy chọn khe cắm thẻ nhớ và cũng không cho phép người dùng sao lưu ảnh gốc lên nền tảng Google Photo trên Pixel mới. Điều này khiến việc sao lưu hình với ảnh chất lượng cao sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết, nhất là với các nhiếp ảnh gia hoặc người ưu tiên chụp ảnh.

Giá không hề rẻ, song Google vẫn bán ra smartphone mới với phụ kiện cáp, sạc mà không hề có tai nghe trong hộp và cũng không có dongle chuyển đổi cổng USB Type C sang 3,5mm. Điều này có thể dễ hiểu khi công ty tìm kiếm đang muốn thúc đẩy người dùng mua chiếc tai nghe không dây Pixel Buds thế hệ mới. Tuy nhiên, với những ai không muốn mua sản phẩm này, họ buộc phải bỏ thêm tiền cho một tai nghe bluetooth khác hoặc tai nghe dùng cổng USB Type C từ bên thứ ba.

Nhìn qua Apple, dù nổi tiếng "hút máu" người dùng, song iPhone mới vẫn đi kèm tai nghe dùng cổng Lightning trong hộp. Trong khi đó, với hầu hết smartphone Android khác, việc trang bị tai nghe kèm theo gần như là mặc định.

Camera dư tính năng, thiếu thực tế

Trước đây, điện thoại Pixel được đánh giá cao về camera và điều này khả năng cao sẽ lặp lại trên Pixel 4 và 4 XL. Tuy nhiên, trên hai model mới, Google đưa vào ống kính telephoto thay vì góc siêu rộng. Đây được xem là bước đi sai lầm và nâng cấp dư thừa nhất trên mẫu máy này.

ại sự kiện ra mắt, Google cho biết camera telephoto hỗ trợ chụp ảnh chân dung xóa phông hiệu quả. Tuy nhiên, thực tế hãng đã trang bị Super Res Zoom có tính năng tương tự và được đánh giá hoạt động rất tốt trên Pixel 3 với ảnh chụp được không hề thua kém các model dùng camera telephoto khác. Điều này khiến ống kính telephoto trên Pixel mới trở nên dư thừa.

Google Pixel 4 là smartphone tệ nhất 2019 ảnh 2

Camera Pixel 4 (bên trái) không có ống kính góc siêu rộng như iPhone 11 Pro (bên phải). Ảnh: The Verge.

Trong khi đó, cụm camera của Pixel mới lại thiếu đi ống kính góc siêu rộng, thứ đang được không ít hãng lớn như Apple, Samsung... theo đuổi. Trên thực tế, việc chụp ảnh siêu rộng được đánh giá là ngày càng cần thiết, nhất là đối với không gian nhỏ hẹp, trong khi Google không thể mô phỏng góc cực rộng bằng phần mềm.

Google có thực sự muốn bán smartphone?

Câu trả lời có thể là có, bởi không một hãng nào lại muốn tạo sản phẩm mà không bán chúng. Tuy nhiên, có vẻ như công ty muốn mình trở thành "Apple trong giới Android" nhiều hơn.

Thực tế, Google đang thể hiện điều đó một cách rõ nét, trong đó có việc từ bỏ cổng tai nghe 3,5mm, loại bỏ khe cắm thẻ nhớ hay mới nhất là loại bỏ cảm biến vân tay và thay bằng hệ thống nhận diện khuôn mặt Face Unlock tương tự Face ID. Về phần mềm, Android mới cũng có giao diện với các thao tác vuốt không khác gì iOS.

Tuy nhiên, Google khó có thể đạt được "cảnh giới" như Apple, bởi giá trị cốt lõi của công ty tìm kiếm này không phải chuyên về mảng phần cứng và nhiều khả năng sẽ không bao giờ tập trung cho phần cứng. Trong quá khứ, hãng cũng chuyên tạo ra thiết bị, tính năng và công nghệ mới, nhưng lại không thể duy trì và cải tiến chúng theo thời gian.

Một số dự đoán cho rằng, rất có thể smartphone Pixel sẽ sớm đi theo con đường của Nexus. Còn với Pixel 4, nó chỉ là động lực để người dùng mua iPhone hoặc một điện thoại cao cấp từ hãng khác.

Tin bài liên quan