Tòa nhà ăn phòng tại quảng trường Hudson sẽ được Google mua lại.

Tòa nhà ăn phòng tại quảng trường Hudson sẽ được Google mua lại.

Google lên kế hoạch mua tòa nhà văn phòng đắt nhất nước Mỹ kể từ năm 2018

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Ngày 21/9, tập đoàn công nghệ khổng lồ Google công bố kế hoạch sẽ chi 2,1 tỷ USD để mua một tòa nhà văn phòng tại thành phố New York, Mỹ. 

Khuôn viên của tòa nhà có diện tích 1,7 triệu foot vuông (160.000 m2), hướng nhìn ra bờ sông và nằm trong quảng trường Hudson thuộc quận Manhattan.

Trước đó, Google đã có thỏa thuận thuê tòa nhà văn phòng trong quảng trường Hudson từ chủ sở hữu là Oxford Properties Group và Canada Pension Plan Investments năm 2018. Trong thỏa thuận đã ký có điều khoản cho phép Google quyền mua đứt lại tòa nhà, dự kiến sẽ được thực hiện trong quý I năm 2022.

Với giá trị lên đến 2,1 tỷ USD, đây là thương vụ mua bán bất động sản văn phòng lớn thứ 4 tại Mỹ trong vòng 20 năm qua và là thương vụ mua bán lớn nhất kể từ năm 2018 (dữ liệu từ CommercialCafe).

Kế hoạch thu mua văn phòng mới nhất của Google cũng cho thấy tham vọng mở rộng phạm vi hoạt động của tập đoàn tại thành phố New York bất chấp bối cảnh làm việc từ xa đang trở thành xu hướng mới kể từ khi bệnh dịch Covid-19 nổ ra.

Được biết, Google đang có khoảng 12.000 nhân viên tại New York và đang có kế hoạch tuyển dụng thêm ít nhất 2.000 nhân viên mới.

Theo đại diện của Apple cho biết, ngay cả khi diện tích làm việc tại New York được tăng lên, các nhân viên của tập đoàn vẫn có thể lựa chọn phương án làm việc từ xa nếu muốn.

Ngoài dự án tòa nhà văn phòng ở quảng trường Hudson, Google còn có kế hoạch mở rộng tòa nhà văn phòng Chelsea Market ở cùng thành phố.

Ông Bill de Blasio, Thị trưởng thành phố New York đã lên tiếng khen ngợi hành động trên của tập đoàn: "Khoản đầu tư lịch sử của Google vào New York sẽ đánh dấu một bước tiến to lớn trong quá trình phục hồi nền kinh tế của thành phố".

Tin bài liên quan