Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch ngày 22/4: Áp lực điều chỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch ngày 22/4: Áp lực điều chỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới

(ĐTCK) Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã quay đầu giảm từ vùng quá mua và cắt xuống dưới đường tín hiệu, cảnh báo khả năng áp lực điều chỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới. Mặc dù vậy, chỉ báo MACD vẫn tiếp tục duy trì đà tăng và MACDHistogram vẫn nằm trên mức 0, những điều này cho thấy vẫn còn dư địa để tăng điểm.

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 22/4.

CTCK Smart Invest

VN-Index hôm nay tạo thành tạo thành mẫu hình nến “Long Black”. Khối lượng tăng so với ngày hôm qua và cao hơn mức trung bình MA(20). Như vậy, về khối lượng, chúng ta vẫn đang có những ngày giao dịch tích cực. Một nên cây nến dài cũng khối lượng tăng là một tín hiệu tiêu cực.

Trong hệ thống phân tích kỹ thuật “Price Action”, với nhóm VN30, chúng tôi có 16 cổ phiếu trạng thái “phân phối”. Không có cổ phiếu nào có trạng thái “tích lũy”. Đây tiếp tục là một tín hiệu tiêu cực vào lúc này.

Khi tiến vào vùng kháng cự 800-810 điểm thị trường đã gặp áp lực bán rất mạnh và đang có những dấu hiệu điều chỉnh. Chúng ta không có nhiều tín hiệu tích cực trong ngày hôm nay.

Trong ngắn hạn, thị trường đã chính thức điều chỉnh. Điều quan trọng lúc này là việc điều chỉnh này kết thúc xu hướng tăng giai đoạn qua hay sẽ chỉ là một nhịp điều chỉnh ngắn hạn.

Có hai mốc hỗ trợ để xem xét là vùng giá 730 điểm – Hỗ trợ động MA(20) và vùng hỗ trợ 700 điểm (đường Confirmation Line của mô hình hai đáy).

Có lẽ chúng ta cần quan sát trong 2 ngày tới mới xác định được xu hướng tiếp theo. Theo thống kê định lượng, VN-Index có 53% khoảng thời gian có giá đóng cửa giảm vào ngày mai và 50% giá đóng cửa bằng giá mở cửa. 

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch ngày 22/4: Áp lực điều chỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới ảnh 1

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS.

CTCK Bảo Việt – BVSC

Sự giảm điểm với khối lượng tăng mạnh của thị trường trong phiên hôm nay sau khi xuất hiện sự nến người treo cổ (“hanging man”) vào phiên hôm qua xác nhận khả năng đảo chiều thị trường.

Chỉ báo Stochastic Oscillator cũng đã quay đầu giảm từ vùng quá mua và cắt xuống dưới đường tín hiệu, cảnh báo khả năng áp lực điều chỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới.

Mặc dù vậy chỉ báo MACD vẫn tiếp tục duy trì đà tăng và MACDHistogram vẫn nằm trên mức 0, những điều này cho thấy vẫn còn dư địa để tăng điểm.

Thị trường được dự báo sẽ nhận được sự hỗ trợ tại vùng hỗ trợ 730-740. Mặt khác, vùng 800-810 vẫn sẽ đóng vai trò là vùng kháng cự đối với nỗ lực hồi phục.

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch ngày 22/4: Áp lực điều chỉnh vẫn sẽ tiếp tục diễn ra trong vài phiên tới ảnh 2

Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS.

Tin bài liên quan