Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/10: Có cơ hội đi lên ngưỡng tâm lý 1.400 điểm

Góc nhìn kỹ thuật phiên giao dịch chứng khoán ngày 13/10: Có cơ hội đi lên ngưỡng tâm lý 1.400 điểm

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Với việc tiếp tục đóng cửa trên vùng hỗ trợ 1.375-1.380 điểm thì VN-Index đang có cơ hội để tiếp tục đi lên ngưỡng tâm lý 1.400 điểm trong đợt này.

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 13/10.

CTCK Rồng Việt - VDSC

VN-Index tăng 0,71 điểm (+0,05%), đóng cửa tại 1.394,8 điểm. Thanh khoản giảm nhẹ với 707,8 triệu cổ phiếu khớp lệnh.

Chỉ báo kỹ thuật MACD tiếp tục tăng, nhưng RSI đang lưỡng lự sát ngưỡng 70. VN-Index tăng điểm nhẹ và giằng co với thân nến nhỏ trước 1.400 điểm.

Thanh khoản giảm nhẹ so với phiên trước nhưng vẫn trên mức trung bình 50 phiên, cho thấy có diễn biến tranh chấp giữa dòng tiền và áp lực bán chốt lời.

Động thái tranh chấp này là diễn biến tự nhiên của thị trường sau nhịp tăng nhanh. Hiện tại, chưa có tín hiệu bất thường nên nhìn chung VN-Index vẫn đang trong xu thế tích cực ngắn hạn.

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index.

CTCK Kiến Thiết Việt Nam (CSI)

Thanh khoản phiên hôm nay vẫn duy trì ở mức khá cao dù đà tăng của dòng CP vốn hóa lớn là ngân hàng đã chững lại.

Quan sát thị trường trong hai phiên hôm nay, chúng tôi nhận thấy số cổ phiếu tích lũy có nền tảng và bứt phá đang ít dần đi. Điều đó cho thấy động lực để tăng điểm mạnh sẽ không còn lớn. Thay vào đó, áp lực chốt lời khả năng sẽ tiếp tục dâng cao trong một vài phiên tới.

Dù vậy, VN-Index cũng đã lập xu hướng tích cực và chưa xuất hiện tín hiệu xấu nào cảnh báo sự đảo chiều.

Chúng tôi vẫn kỳ vọng sự vận động tích cực của VN-Index trong ngắn hạn phía trước. Nếu có điều chỉnh thì kỳ vọng ngưỡng hỗ trợ (1.4801.487 điểm) sẽ giúp chỉ số bật lại tăng điểm.

CTCK SHS

VN-Index có phiên tăng điểm thứ 7 liên tiếp và đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp mà thanh khoản khớp lệnh vượt lên trên mức trung bình 20 phiên.

Điều này cho thấy dòng tiền đang có sự quay trở lại thị trường, nhưng kết hợp với diễn biến trong phiên hôm nay thì có thể thấy là bên mua và bên bán đang giằng co khá quyết liệt ở vùng giá hiện tại.

Tuy nhiên, với việc tiếp tục đóng cửa trên vùng hỗ trợ 1.375-1.380 điểm thì VN-Index đang có cơ hội để tiếp tục đi lên ngưỡng tâm lý 1.400 điểm trong đợt này.

Khối ngoại bán ròng nhẹ hơn 50 tỷ đồng trên hai sàn và không gây ảnh hưởng nhiều lên thị trường chung.

Dự báo, trong phiên giao dịch tiếp theo, VN-Index có thể tiếp tục tăng để hướng tới ngưỡng kháng cự tâm lý 1.400 điểm.

Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index.
Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index.
Tin bài liên quan