Góc nhìn kỹ thuật phiên 7/2: Điều chỉnh ngắn hạn có thể kéo dài hơn

(ĐTCK) Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 7/2.

BIểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS

CTCK FPT – FPTS

Phiên giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, VN-Index dao động khá giằng co quanh vùng giá 555 điểm. Đóng cửa với mức giảm nhẹ 1,84 điểm, diễn biến giá chưa có sự cải thiện rõ ràng so với các phiên trước. Phương diện kỹ thuật chủ yếu vẫn trong quá trình điều chỉnh giảm.

Chỉ báo Parabolic SAR đã cho tín hiệu điều chỉnh giảm. Tín hiệu nhanh RSI giảm nhanh hướng xuống ngưỡng 70 cho thấy trong thời gian tới VN-Index sẽ lùi về ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn tại 545 điểm.

Bứt lên ngưỡng 75,05 điểm sau phiên giao dịch ngày 06/02, HNX-Index đã đạt mức cao nhất tính cho khoảng thời gian dài trở lại đây.

Diễn biến đến từ phương diện kỹ thuật cũng hết sức khả quan. Nhóm trung bình động MA liên tiếp hướng lên thúc đẩy đường giá tăng lên các ngưỡng kháng cự trên.

Các chỉ báo nhanh quay lại vị thế mua vào sau thời gian ngắn chững lại. Ngưỡng kháng cự ngắn hạn của HNX-Index là ngưỡng 76 điểm.

CTCK Bảo Việt – BVSC

VN-Index đóng  cửa  phiên  giao  dịch gần mức giá mở cửa đồng thời mức sụt giảm không đáng kể so với giá đóng cửa ngày  27/1. 

Chỉ  số  cũng không lập mức thấp mới so với mức thấp nhất của ngày 22/1.  Những  đặc  trưng  này  cho  thấy nhiều  khả  năng  VN-Index đang  hình thành  mẫu  hình  tích  lũy  phía  trên  550 điểm.

Độ rộng tăng giá và thanh khoản khá tốt mặc  dù chỉ số mất điểm là hai trong số những tín hiệu quan trọng hỗ trợ cho quan điểm nói trên.

Ở một  diễn biến tích cực hơn, HNX-Index lập mức cao mới cùng với sự bứt phá của chỉ số Advance/Decline.

Thanh  khoản  của  sàn HNX cũng cải thiện nhẹ so với ngày 27/1 cho thấy sức mạnh thị trường đang ở trạng thái tương đối tốt.

CTCK MB – MBS

Ngày 6/2, VN-Index giảm điểm trong buổi sáng nhưng hồi phục  sau giờ nghỉ và kết thúc mất điểm. Chỉ số hình thành một nến đỏ. Khối lượng giao dịch đạt mức trung bình.

Ngắn hạn, VN-Index đã tạo một sóng tăng điểm mạnh, bứt  khỏi  một loạt ngưỡng kháng cự trong vùng 500-515. Chỉ  số đang bị  giữ lại và dao động ngắn hạn quoanh ngưỡng 560-565 điểm.

Trung hạn, Vn-Index đã xuyên qua vùng kháng cự có nhiều hoạt  động 500 – 510 để tạo kênh tăng điểm mới. Chỉ số đã từng 3 lần  không thể xuyên qua vùng điểm này và tạo đỉnh vào tháng 4, tháng 7 và tháng 8/2013.

HNX-Index tăng điểm trong phiên và kết thúc ở mức cao nhất  trong ngày.Chỉ  số hình thành một nến trắng. Khối lượng giao  dịch đạt mức trung bình.

Ngắn hạn, HN-Index đã tạo một kênh tăng điểm mạnh kể từ giữa tháng 9. Đà tăng mạnh cũng như chỉ số vẫn chưa có nhịp điều  chỉnh đáng kể nào là một yếu tố rủi ro tương đối. Chỉ số RSI  đang nằm trong vùng quá bán.

Trung hạn, sau khi đi lên từ vùng điểm 58 – 59, HNX-Index đã  thoát ra khỏi kênh giảm điểm bắt đầu từ tháng 6. Chỉ số đã vượt qua ngưỡng kháng cự 65-66, là đỉnh cũ vào tháng 2/2013 và tháng 6/2013.

BIểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS 

CTCK Maybank Kim Eng – MBKE

VN-Index có phiên giao dịch đầu tiên sau tết ghi nhận sắc đỏ. Như vậy chỉ số này đã có phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. 

Xu hướng của đường giá tiếp tục là tăng. Dù vậy sau một tháng đầu năm 2014 liên tiếp đi lên mạnh mẽ, khả năng VN-Index bước vào pha điều chỉnh ngắn hạn đang hiện hữu. 

Có thể xem khu vực 550 là mức hỗ trợ gần nhất dành cho VN-Index. Giảm về dưới mốc này, quá trình điều chỉnh được xác nhận sẽ kéo dài hơn đáng kể. 

Vùng hỗ trợ mạnh hơn tại khu vực 500 điểm, kháng cự gần nhất tại 560 điểm. Thanh khoản ngang bằng mức giao dịch trung bình 50 ngày.  

MACD có phiên giảm đầu tiên sau hơn một tháng tăng liên tục. Khoảng cách giữa MACD và đường tín hiệu vì vậy đang thu hẹp. 

Cần nhấn mạnh chúng tôi không thay đổi đánh giá lạc quan cho VN-Index trong năm 2014. Dù vậy quá trình điều chỉnh ngắn hạn rất có thể sẽ kéo dài hơn trong các ngày tới và điều này là diễn biến bình thường. 

Tổng quan, nhà đầu tư nên tiếp tục duy trì tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao trong danh mục do xu hướng tăng chưa thay đổi.

Với các nhà đầu tư đã “chốt lời một phần” danh mục như khuyến nghị trước tết của chúng tôi. Điểm mua tốt hơn có thể sẽ xuất hiện trong thời gian tới. Tỷ trọng đề xuất 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).

HNX-Index ghi nhận sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tiên trong năm mới Âm Lịch.

Xu hướng của chỉ số này, rất rõ ràng vẫn là tăng, thể hiện qua việc đường giá liên tiếp tạo lập các mức đỉnh đáy liền sau cao hơn trên đồ thị.  

Kháng cự gần nhất của HNX-Index  tại 76,8 điểm. Hỗ trợ gần nhất tại khu vực 72,3 điểm – mức đáy liền trước.

Điểm trừ thanh khoản. Dù đường giá đang liên tiếp tạo ra các mức đỉnh cao mới, thanh khoản lại cho thấy sự tương phản khi khối lượng giao dịch đang nằm tại trong vùng thấp nhất kể từ đầu năm 2014 đến nay. 

Thanh khoản yếu khiến HNX-Index hình thành tín hiệu phân kỳ tiêu cực giữa giá và KLGD, hàm ý sự tăng lên đang thiếu đi động lực và không còn đại diện cho phần lớn các giao dịch trên thị trường. Rủi ro điều chỉnh vì vậy sẽ cao hơn.  

MACD tăng trở lại, dù vậy khoảng cách giữa chỉ báo này và đường tín hiệu không còn quá lớn. Nếu cắt xuống bên dưới đường tín hiệu trong các phiên tới, MACD sẽ ủng hộ một pha điều chỉnh dành cho HNX-Index. 

Chúng tôi bảo lưu đánh giá  xu hướng tăng  dành cho HNX-Index nhưng lưu ý các tín hiệu phân kỳ tiêu cực đang hình thành và điều này khiến rủi ro điều chỉnh ngắn hạn gia tăng.  

Nhà đầu tư  vẫn nên duy trì một tỷ trọng cổ phiếu ở mức cao trong danh mục vì xu hướng tăng chưa có sự thay đổi. Tỷ trọng đề xuất 40/60 (tiền mặt/cổ phiếu).

Tin bài liên quan