Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS.

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS.

Góc nhìn kỹ thuật phiên 22/2: Tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực 1.100-1.125 điểm

(ĐTCK) Trong điều kiện các chỉ báo xu hướng và xung lượng đang được cải thiện thì khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực có kháng cự tại 1.100-1.125 điểm. Tuy nhiên, do sàn HSX đã có 4 phiên tăng liên tiếp nên áp lực bán chốt lời trên khu vực kháng cự có thể sẽ mạnh hơn và gây ra hiện tượng rung lắc.

Báo Đầu tư Chứng khoán lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số công ty chứng khoán cho phiên giao dịch ngày 22/2.

CTCP Bảo Việt – BVSC

VN-Index mở đầu năm Mậu Tuất bằng phiên tăng điểm mạnh. Đà tăng được duy trì trong suốt phiên giao dịch với sự lan tỏa tích cực của độ rộng tăng điểm.

Diễn biến này được kỳ vọng sẽ giúp chỉ số có thêm động lực tăng điểm trong ngắn hạn.

Thanh khoản đạt 165 triệu cổ phiếu, tiếp tục dao động ở mức thấp hơn nhiều so với mặt bằng khối lượng bình quân 21 phiên. Tâm lý lạc quan vẫn đang bao trùm thị trường sau kỳ nghỉ lễ dài ngày.

Khối lượng giao dịch được kỳ vọng sẽ có sự cải thiện tích cực hơn trong những phiên tới.

Dòng tiền được dự báo sẽ tiếp tục tập trung chủ đạo ở nhóm cổ phiếu đầu ngành, đặc biệt là ngân hàng.

Với góc nhìn trung hạn trên khung thời gian tuần, sau nhịp điều chỉnh ngắn, chỉ số được kỳ vọng sẽ sớm quay lại xu hướng tăng điểm và sớm tiến đến thử thách vùng kháng cự 1.180-1.190 điểm trong thời gian tới.

Với cái nhìn ngắn hạn hơn trên khung thời gian ngày, dựa trên hệ thống chỉ báo kỹ thuật và tâm lý, chúng tôi kỳ vọng chỉ số sẽ tiếp tục tăng điểm trong những phiên kế tiếp.

Nếu vượt qua vùng kháng cự quanh 1.092 điểm, đường giá nhiều khả năng sẽ hướng đến thử thách vùng đỉnh cũ 1.130-1.140 điểm trong ngắn hạn.

Mặc dù vậy, chỉ số vẫn được để ngỏ khả năng sẽ xuất hiện các nhịp điều chỉnh ngắn đan xen trong quá trình đi lên.

Vùng kháng cự gần của chỉ số nằm tại quanh 1.092 điểm và 1.130-1140 điểm. Vùng hỗ trợ gần của chỉ số nằm tại 985-1.000 điểm và 930-945 điểm.

CTCK Phú Hưng - PHS

VN-Index có phiên tăng điểm thứ ba liên tiếp. Khối lượng giao dịch tuy có gia tăng so với các phiên trước đó, nhưng vẫn duy trì ở mức dưới bình quân 10 và 20 phiên hàm ý dòng tiền có phần thận trọng.

Tuy nhiên, chỉ số có phiên tăng điểm cắt lên trên đường MA 20 cho thấy tín hiệu phục hồi trong ngắn hạn đang có sự tích cực trở lại.

Thêm vào đó, đường +DI cho tín hiệu cắt lên –DI và đường RSI có dấu hiệu phục hồi lên vùng 58 cho thấy động lực tăng điểm của chỉ số đang được cải thiện, chỉ số có thể sẽ tiến lên thử thách vùng 1.130 điểm (đỉnh tháng 1/2018) trong những phiên tới. 

Đối với sàn Hà Nội, HNX-Index có diễn biến tương tự. Chỉ số có phiên tăng điểm thứ tư liên tiếp và duy trì đóng cửa trên MA 20 cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn đang tiếp diễn, chỉ số có thể tiến lên thử thách ngưỡng 128,4 điểm (đỉnh tháng 1/2018). 

Nhìn chung, phiên tăng điểm 21/02 cho thấy xu hướng phục hồi ngắn hạn của thị trường đang có những tín hiệu tích cực trở lại.

Do đó, nhà đầu tư có thể cân nhắc mở vị thế mua thăm dò tại các cổ phiếu có dẫn dắt, có nền tảng cơ bản tốt và có triển vọng kinh doanh 2018 khả quan. 

Góc nhìn kỹ thuật phiên 22/2: Tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực 1.100-1.125 điểm ảnh 1

  Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS  

CTCK FPT - FPTS

Đà phục hồi của VN-Index tiếp tục được nối dài trong phiên giao dịch mở đầu cho năm Mậu Tuất 2018. Chốt phiên, chỉ số ghi thêm được 27,42 điểm để tái lập mốc 1.087,15 điểm.

Với mức điểm này chỉ số đang dần tiến gần hơn tới khu vực kháng cự 1.100 điểm theo mục tiêu của mô hình 02 đáy được nhận diện trước đó.

Trên đồ thị EOD, mẫu hình nến Bullish hiện trên đồ thị kèm theo khoảng Gap Up 1.060–1.070 điểm đã giúp chỉ số đường giá bứt phá thành công đường SMA 20 phiên.

Theo diễn biến này, đường giá của chỉ số cũng đã nhanh chóng trở lại phía trong kênh xu hướng tăng hình thành trong giai đoạn tháng 11/2017 - 01/2018.

Về thanh khoản, khối lượng giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp với 165 triệu đơn vị cổ phiếu được khớp lệnh.

Điều ngày không phải là dấu hiệu gây quan ngại bởi đây là đặc trưng thường thấy trên sàn HSX sau kỳ nghỉ lễ dài ngày và mức độ sôi động của thanh khoản có thể sẽ sớm được khôi phục trong các phiên kế tiếp.

Dự báo cho các phiên giao dịch kế tiếp, trong điều kiện các chỉ báo xu hướng và xung lượng đang được cải thiện thì khả năng cao chỉ số sẽ tiếp tục tiến sâu hơn vào khu vực có kháng cự tại 1.100-1.125 điểm.

Do sàn HSX đã có 04 phiên tăng liên tiếp nên áp lực bán chốt lời trên khu vực kháng cự có thể sẽ mạnh hơn và gây ra hiện tượng rung lắc.

Ở chiều ngược lại, đường trung bình động SMA 20 ngày kèm khoảng Gap Up 1.060-1.070 điểm sẽ giữ vai trò hỗ trợ nếu rung lắc xuất hiện.

Tin bài liên quan