Góc nhìn kỹ thuật phiên 10/6: Khó leo đỉnh cũ

(ĐTCK) Với các tổng hợp về xung lực của xu thế kết hợp với sự bứt phá khỏi khu vực cản 630 điểm trong phiên 9/6, dư địa tăng điểm được cho là vẫn còn và trước mắt có thể đưa VN-Index trở lại khu vực đỉnh cũ tại 640 điểm với xác suất bứt phá là chưa đáng tin cậy.
Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS

Biểu đồ kỹ thuật VN-Index. Nguồn: VCBS

ĐTCK lược trích báo cáo phân tích kỹ thuật của một số CTCK cho phiên giao dịch ngày 10/6.

CTCK FPT – FPTS

Đóng cửa phiên giao dịch 9/6, VN-Index dừng lại tại 631 điểm và chính thức tạo điểm cao mới, bứt phá khỏi đỉnh ngắn hạn vào tháng 5/2016 tại 628 điểm. Mặc dù thanh khoản phiên có giảm đôi chút so với phiên liền trước, song vẫn giữ được trạng thái vượt đường MA20 của thanh khoản cho thấy, dòng tiền ủng hộ cho xu hướng tăng đang diễn ra.

Tuy nhiên, đáng chú ý là mức đóng cửa phiên 9/6 cũng chính là mức cao nhất của phiên và chưa thể vượt khỏi điểm cao nhất của phiên liền trước tại 633 điểm. Nói cách khác, phiên 9/6 cho tín hiệu xu thế tăng vẫn tiếp tục, nhưng có sự tái khẳng định mức 633 có tồn tại lực kháng cự. Điều này không khó hiểu khi nó trùng với cận trên của dải bollinger và sẽ gây áp lực đáng kể đến xu hướng như đã đề cập trong báo cáo ngày 8/6. Ngoài ra, phiên bứt phá này đang đưa chỉ số lấn sâu hơn vào khu vực kháng cự được cho là rất mạnh, đã tồn tại từ tháng 9/2014 đến nay.

Với các tổng hợp về xung lực của xu thế kết hợp với sự bứt phá khỏi khu vực cản 630 điểm trong phiên 906, du địa tăng điểm được cho là vẫn còn và trước mắt có thể đưa VN-Index trở lại khu vực đỉnh cũ tại 640 điểm với xác suất bứt phá là chưa đáng tin cậy.

 Biểu đồ kỹ thuật HNX-Index. Nguồn: VCBS

CTCK MB – MBS   

Về mặt kỹ thuật, VN-Index đã kiểm nghiệm thành công nghưỡng kháng cự 627 điểm, trong khi HNX-Index duy trì đà tăng điểm. Thị trường đang được hỗ trợ khá tốt bởi các yếu tố như giá dầu thế giới tăng cũng như khối ngoại duy trì mua ròng. Do đó, các chỉ số có thể chinh phục những ngưỡng kháng cự cao hơn 640 điểm đối với VN-Index và 85-87 điểm đối với HNX-Index trong những phiên tới.

Nhà đầu tư duy trì danh mục hiện tại để tận dụng đà tăng điểm của thị trường và theo dõi diễn biến thị trường tại các ngưỡng kháng cự trên để có hành động phù hợp.

CTCK Sài Gòn Hà Nội – SHS

VN-Index hình thành cây nến xanh với thân nến đặc vượt lên dải bollinger trên, bóng nến dưới ngắn. Bollinger bands tiếp tục có xu hướng đi lên. MACD cắt lên trên đường 0. RSI đi lên tiệm cận đường 70. Vùng kháng cự 635-640 điểm. Vùng hỗ trợ 620 điểm.

HNX-Index tiếp tục hình thành cây nến xanh đặc, vượt lên trên dải bollinger trên. MACD tiếp tục cho tín hiệu đi lên mạnh trên đường 0. RSI cũng cho tín hiệu tích cực. Vùng hỗ trợ được nâng lên 82,5-83 điểm.

Tin bài liên quan