Giới trẻ náo nức check-in cánh đồng hoa hướng dương mới ở Huế

Cánh đồng hoa hướng dương rộng 2.500 m2 thu hút rất đông du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, check-in những ngày nghỉ lễ 30/4, 1/5.

Cánh đồng hoa hướng dương ở đường Lý Nam Đế, phường Hương Long, TP Huế đang nở rộ thu hút giới trẻ tới mỗi ngày. 

 Khu vực này cách trung tâm TP Huế khoảng 5 km, với diện tích 2.500 m2 thu hút rất đông du khách, đặc biệt là giới trẻ đến tham quan, check-in.

 Chủ cánh đồng hướng dương, anh Phạm Xuân Quỳnh, chia sẻ với ý tưởng tạo ra một điểm du lịch mới ở Huế, anh đã quyết định đầu tư trồng hoa hướng dương để người dân và du khách đến tham quan.

 Những ngày này, cánh nhiếp ảnh cũng thường xuyên lui tới sáng tác hoặc chụp cho bạn bè, người thân.

 "Đồng hoa hướng dương ở đây rất đẹp, lại gần trung tâm thành phố. Nhân dịp nghỉ lễ 30/4, chúng em tranh thủ đến ghi lại những khoảnh khắc đẹp", Thanh Huyền, học sinh trường Quốc học Huế tâm sự.

 Các chàng trai tìm tòi nhiều góc độ để chụp ảnh các bông hoa đẹp.

 Còn các cô gái tạo muôn kiểu dáng để chụp tấm hình check-in khoe với bạn bè.

 Hướng dương được xem là loài hoa tượng trưng cho sự đam mê mãnh liệt, loài hoa tươi sáng và vui vẻ, mạnh mẽ nhưng cũng đầy dịu dàng và đam mê.

 Với đặc tính hướng quang luôn quay về phía mặt trời, hoa hướng dương biểu trưng cho lòng trung thành, tính kiên định. Trong tình yêu, hướng dương được coi là loài hoa biểu tượng của sự chung thủy, sắt son.

 Bên cạnh đó, hoa hướng dương còn có ý nghĩa là sự ngưỡng mộ, tôn sùng và sự bền vững lâu dài.

Hoa hướng dương xuất hiện đầu tiên tại châu Mỹ vào khoảng năm 1.000 trước Công nguyên và sau đó lan rộng ra khắp thế giới. 

 Không chỉ là loài hoa được trân quý vì cung cấp nguồn lương thực quý báu là hạt và dầu, mà ngay từ thời xa xưa ấy, hoa hướng dương đã được người dân bản địa tôn sùng vì vẻ đẹp lộng lẫy, mạnh mẽ của nó.

Tin bài liên quan