Ảnh minh họa: AFP.

Ảnh minh họa: AFP.

Giới đầu tư Phố Wall vẫn đang lưỡng lự

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Chứng khoán Mỹ trái chiều trong phiên thứ Năm (7/8), với Dow Jones và S&P 500 giảm nhẹ, trong khi Nasdaq tiếp tục đi lên, khi giới đầu tư vẫn đặt trạng thái thận trọng cao trước các mức thuế quan mới của Mỹ chính thức có hiệu lực đối với hàng chục quốc gia.

Mặt khác, các nhà đầu tư cũng quan sát và đánh giá tin tức từ Bloomberg cho thấy, Thống đốc Fed Christopher Waller là ứng cử viên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho vị trí chủ tịch ngân hàng trung ương trong nhiệm kỳ sắp tới. Ông Trump gần đây đã liên tục có những chỉ trích Chủ tịch hiện tại Jerome Powell vì đã trì hoãn việc cắt giảm lãi suất.

Động thái khác đáng chú ý gần đây là việc Tổng thống Donald Trump thông báo áp thuế 100% đối với chip bán dẫn, mặc dù không áp dụng cho các công ty đang sản xuất tại Mỹ. Thông báo này giúp AMD tăng gần 6%, Chứng chỉ quỹ VanEck Semiconductor ETF nhích hơn 1%.

Tuy nhiên mặt bằng chung đã thay đổi, khi mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ hàng chục quốc gia đã bắt đầu có hiệu lực vào thứ Năm, nâng mức thuế nhập khẩu trung bình của Mỹ lên mức cao nhất trong một thế kỷ.

Với hàng loạt thông tin trái chiều từ chính sách thương mại, biến động giá cổ phiếu lớn và dữ liệu kinh tế, giới phân tích dự báo thị trường chứng khoán Mỹ sẽ tiếp tục duy trì trạng thái nhạy cảm, phản ứng mạnh với những tín hiệu mới từ cả Nhà Trắng và Fed trong thời gian tới.

Kết thúc phiên 7/8: Chỉ số Dow Jones giảm 224,48 điểm (-0,51%), xuống 44.968,64 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 5,06 điểm (-0,08%), xuống 6.340,00 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 73,27 điểm (+0,35%), lên 21.242,70 điểm.

Chứng khoán châu Âu tăng, được thúc đẩy bởi cổ phiếu tài chính và một bước đột phá tiềm năng để chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Đóng cửa, chỉ số STOXX 600 toàn châu Âu tăng 0,92% lên 546,05 điểm, với chỉ số ngành ngân hàng châu Âu tăng 2% lên mức cao nhất kể từ năm 2010 và chỉ số bảo hiểm tăng 1,6% lên mức cao kỷ lục mới.

Cổ phiếu tài chính đã trong xu hướng tăng mạnh trong những tuần gần đây, khi các nhà đầu tư nhận thấy lĩnh vực này ít chịu tác động trực tiếp trong vấn đề thương mại, thuế quan toàn cầu.

Trong một diễn biến thúc đẩy thị trường khác, Điện Kremlin cho biết Vladimir Putin và Donald Trump có thể sẽ có cuộc gặp trong những ngày tới, làm tăng kỳ vọng về một lệnh ngừng bắn ở Ukraine.

Trong khi đó, chỉ số công nghệ châu Âu tiếp tục là bệ đỡ quan trọng khác, khi chỉ số ngành tăng 1,7%, với các nhà sản xuất chip BE Semiconductor, ASML và SAP tăng từ 2,4% đến 4,5%.

Các nhà sản xuất dược phẩm Đan Mạch Novo Nordisk và Zealand Pharma tăng lần lượt 6,7% và 4,7%, sau khi dữ liệu mới nhất của loại thuốc giảm cân từ đối thủ cạnh tranh tại Mỹ là Eli Lilly không đạt kỳ vọng.

Kết thúc phiên 7/8: Chỉ số FTSE 100 của London giảm 63,54 điểm (-0,69%), xuống 9.100,77 điểm. Chỉ số DAX trên sàn Frankfurt tăng 268,14 điểm (+0,12%), lên 24.192,50 điểm. Chỉ số CAC 40 của Paris tăng 74,29 điểm (+0,97%), lên 7.709,32 điểm.

Tin bài liên quan