Giới đầu tư phấn khích chờ kết quả bầu cử

Giới đầu tư phấn khích chờ kết quả bầu cử

0:00 / 0:00
0:00

(ĐTCK) Phố Wall kéo dài đà tăng trong phiên ngày thứ Ba (3/11), ngày bầu cử tổng thống Mỹ chính thức.

Tâm lý thị trường trong phiên giao dịch được đẩy lên cao khi các nhà đầu tư đặt cược rằng, kết quả bầu cử sẽ được định đoạn nhanh chóng, dẫn đến gói kích thích kinh tế có thể được tung ra sớm hơn dự đoán.

Việc ứng cử viên Đảng Dân chủ Joe Biden dẫn trước Tổng thống Mỹ Donald Trump trong hầu như tất cả các cuộc thăm dò dư luận toàn quốc đã xoá mờ những lo ngại xung quanh việc trận chiến sẽ kéo dài và thị trường bắt đầu kỳ vọng về những lời hứa chi tiêu nhiều cho cơ sở hạ tầng của ông Biden.

Vào đêm bầu cử năm 2016, chỉ số chứng khoán Mỹ tương lai lao dốc vì rõ ràng thị trường nhận thấy, ông Trump có thể sẽ giành được chiến thắng nhọc nhằn trước ứng bà Hillary Clinton.

Nhà đầu tư cũng đang theo dõi cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Thượng viện Mỹ, vốn sẽ quyết định xem liệu Đảng Dân chủ có giành quyền kiểm soát hoàn toàn Quốc hội hay không. Những thay đổi chính sách lớn, bao gồm gói kích thích tàu chính bổ sung, phụ thuộc vào Đảng nào nắm quyền kiểm soát đa số.

Bên cạnh cuộc bầu cử, Mỹ đang đối mặt với sự gia tăng về số ca nhiễm Covid-19 chóng mặt. Theo phân tích từ số liệu thống kê của Đại học Johns Hopkins, số ca nhiễm mới trung bình 7 ngày chạm mức 83.805 ca vào ngày 01/11, tăng gần 20% so với tuần trước.

Kết thúc phiên 3/11, chỉ số Dow Jones tăng 554,98 điểm (+2,06%), lên 27.480,03 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 58,92 điểm (+1,78%), lên 3.369,16 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 202,96 điểm (+1,85%), lên 11.160,57 điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng và ô tô đã là động lực chứng giúp chứng khoán châu Âu tăng điểm trong phiên ngày thứ Ba, trong khi các nhà đầu tư dự đoán về một chiến thắng rõ ràng của đảng Dân chủ và ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Chiến thắng của ông Biden được coi là sẽ hỗ trợ cho thị trường châu Âu trong ngắn hạn do những kỳ vọng rằng, quy mô gói kích thích kinh tế sẽ lớn hơn và quan hệ thương mại với Mỹ sẽ được cải thiện.

Kết thúc phiên 3/11,chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 131,80 điểm (+2,33%), lên 5.786,77 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 300,70 điểm (+2,55%), lên 12.088,98 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 114,47 điểm (2,44%), lên 4.805,61 điểm.

Chứng khoán châu á cũng được bao trùm bởi sắc xanh trong phiên ngày 3/1 trong khi hướng về kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ.

Trong khi chứng khoán Nhật Bản nghỉ giao dịch, chứng khoán Trung Quốc tăng nhờ sự dẫn dắt của nhóm cổ phiếu chất bán dẫn và tài chính, khi các nhà đầu tư đặt cược nhiều hơn vào sự phục hồi kinh tế nhanh chóng và triển vọng khả quan đối lĩnh vực ô tô năng lượng mới.

Chứng khoán Hồng Kông cũng tăng khi được thúc đẩy bởi lĩnh vực năng lượng và tài chính.

Chứng khoán Hàn Quốc leo lên mức cao nhất trong gần 5 tháng khi dữ liệu về chỉ số PMI tại Mỹ và Trung Quốc phục hồi mạnh mẽ.

Kết thúc phiên 3/11, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 45,95 điểm (+1,42%), lên 3.217,07 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 479,72 điểm (+1,96%), lên 24.939,73 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 43,15 điểm (+1,88%), lên 2.343,31 điểm.

Giá vàng tiếp tục tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba nhờ nhận được động lực từ việc đồng USD yếu đi. Bên cạnh đó, dòng tiền tìm đến kim loại trú ẩn an toàn trong lúc chờ đợi kết quả cuộc bầu cử được coi là gây nhiều tranh cãi nhất lịch sử.

Kết thúc phiên 3/11, giá vàng giao ngay tăng 12,70 USD (+0,70%), lên 1.908,50 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 17,90 USD (+0,95%), lên 1.910,40 USD/ounce.

Giá dầu tăng mạnh trong phiên 3/11 khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh có dấu hiệu trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng.

Ngoài ra, dự trữ dầu thô của Mỹ giảm mạnh giảm 8 triệu thùng xuống còn khoảng 487 triệu thùng trong tuần trước, dữ liệu được Viện Dầu khí Mỹ báo cáo hôm thứ Ba cho thấy. Điều này trái ngược với dự báo tăng 890.000 thùng của giới phân tích.

Kết thúc phiên 3/11,giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,85 USD (+2,3%), lên 37,66 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,74 USD (+1,9%), lên 39,71 USD/thùng.

Tin bài liên quan