Theo ước tính ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý 4/2012 của nước này đã giảm 0,1%.

Theo ước tính ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý 4/2012 của nước này đã giảm 0,1%.

Giới đầu tư “choáng” với GDP quý 4/2012 của Mỹ

Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nền kinh tế đầu tàu thế giới bất ngờ tăng trưởng âm trong quý cuối cùng của năm 2012, thấp nhất kể từ quý 2/2009, thời điểm Mỹ vẫn còn đang chấp chới trong tình trạng suy thoái.

Theo ước tính ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ, GDP quý 4/2012 của nước này đã giảm 0,1%. Điều này hoàn toàn trái ngược với mức tăng trưởng lên tới 3,1% trong quý 3/2012, cũng như đi ngược với dự báo tăng nhẹ 0,1% của giới phân tích trong cuộc điều tra trước đó.

 

Mặc dù, đây mới chỉ là số liệu sơ bộ và khả năng có thể có sự xoay chuyển khi Mỹ công bố số liệu điều chỉnh vào tháng 2 và tháng 3 tới, song công bố này vẫn khiến giới đầu tư choáng váng và ngay lập tức tác động xấu tới hoạt động giao dịch trên thị trường chứng khoán đêm qua.

 

Bộ Thương mại Mỹ giải thích, lý do nền kinh tế này giảm trong quý 4/2012 là do lượng hàng tồn kho thấp và chi tiêu quốc phòng sụt giảm. Quý 3 trước đó, hai chỉ số này đã tăng mạnh nhờ thế mà GDP đã vọt hơn 3%. Tuy nhiên, khả năng hai chỉ số này sẽ được điều chỉnh.

 

Ngoài ra, tăng trưởng GDP của Mỹ trong quý cuối cùng năm ngoái còn chịu ảnh hưởng không nhỏ bởi cuộc chiến ngân sách của Mỹ trong việc giải quyết mối nguy "vực thẳm ngân sách". Một yếu tố khách quan khác cũng phải được tính đến là trận bão Sandy , giới phân tích bình luận.

 

Mặc dù GDP chung của quý có sự suy giảm, song theo báo cáo, chi tiêu dùng, xây dựng nhà ở, đầu tư thiết bị, phần mềm doanh nghiệp trong 3 tháng cuối năm đều cho thấy sự tăng trưởng. Tính chung cả năm 2012, GDP của nền kinh tế đầu tàu thế giới đã đạt mức tăng trưởng 2,2%.

 

Cũng liên quan tới kinh tế Mỹ, ttrong báo cáo phân tích mới nhất, hãng tư vấn Peter G. Peterson nhận định Mỹ tiếp tục đối mặt với vấn đề nợ dài hạn nghiêm trọng và nợ liên bang của nền kinh tế lớn nhất thế giới này dự báo có thể lên tới mức "khủng" là 200% GDP vào năm 2040.

 

Báo cáo cho rằng việc Mỹ đạt được giải pháp mang tính tạm thời về “vực thẳm ngân sách” hồi đầu năm nay hầu như chưa giúp được gì cải thiện bức tranh ngân sách của chính phủ liên bang. Thỏa thuận chưa mang lại tiến bộ đáng kể trong việc tiến tới một chính sách tài chính ổn định.