Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư bất ngờ “nhận quà” từ chính quyền Tổng thống Trump

(ĐTCK) Đang ở trong trạng thái tâm lý bi quan nhất, giới đầu tư bất ngờ nhận quà từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nên hồ hởi rót tiền vào chứng khoán, kéo các chỉ số khởi sắc trong phiên thứ Ba (13/8).

Tâm lý bi quan do cuộc chiến thương mại ngày càng leo thang tới mức nguy hiểm, cùng bất ổn chính trị tại Ý, Agrentia, biểu tình leo thang tại Hồng Kông, căng thẳng tại vùng Vịnh khiến phố Wall tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi mở cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba.

Tuy nhiên, niêm vui bất ngờ đến với nhà đầu tư khi Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer cho biết, chính quyền Tổng thống Trump sẽ trì hoàn việc đánh thuế 10% với một số sản phẩm trong gói 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc ra ngoài tháng 9, thay vì từ ngày 1/9 như công bố trước đây ít lâu của ông Trump. Các sản phẩm ngày bao gồm cả điện thoại di động, máy tính xách tay. Một danh sách riêng cũng bao gồm một số hàng nhập khẩu sẽ được miễn hoàn toàn khỏi thuế quan.

Ngay sau khi thông tin này được công bố, phố Wall đã đồng loạt khởi sắc, đặc biệt là nhóm cổ phiếu công nghệ tăng vọt, kéo các chỉ số chính của phố Wall có phiên hồi phục mạnh, lấy lại hết những gì đã mất trong phiên đầu tuần. Thậm chí, S&P 500 và Nasdaq còn có lãi, thậm chí Nasdaq tăng tới gần 2% trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 13/8, chỉ số Dow Jones tăng 372,54 điểm (+1,44%), lên 26.279,91 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 42,57 điểm (+1,48%), lên 2.926,32 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 152,95 điểm (+1,95%), lên 8.016,36 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, cũng bị ảnh hưởng bởi nỗi lo căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại leo thang, các chỉ số chính của chứng khoán châu Âu chủ yếu chìm trong sắc đỏ trong suốt phiên sáng và nửa đầu phiên chiều. Tuy nhiên, trong nửa cuối phiên, sau khi thông tin Mỹ hoãn áp thuế 10% với một số hàng hóa từ Trung Quốc, giới đầu tư trên thị trường châu Âu cũng hứng khởi trở lại, giúp các thị trường đảo chiều tăng vọt cuối phiên.

Kết thúc phiên 13/8, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 24,18 điểm (+0,33%), lên 7.250,90 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 70,45 điểm (+0,60%), lên 11.750,13 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 52,77 điểm (+0,99%), lên 5.363,07 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, việc cuộc chiến thương mại liên tục leo thang, cùng với đồng nhân dân tệ một lần nữa bị phá giá và cuộc biểu tình tại Hồng Kông leo thang đã khiến chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ.

Kết thúc phiên 13/8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 229,38 điểm (-1,11%), xuống 20.455,14 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 17,73 điểm (-0,63%), xuống 2.797,26 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 543,42 điểm (-2,1%), xuống 25.281,30 điểm.

Trên thị trường vàng, giá kim loại quý này tăng vọt trong phiên châu Á và châu Âu lên ngưỡng 1.530 USD/ounce khi những lo ngại bất ổn chính trị và thương chiến leo thang giúp tăng vai trò trú ẩn an toàn của vàng. Tuy nhiên, khi bước vào cuối phiên châu Âu, đầu phiên giao dịch Mỹ, cùng với đà khởi sắc của chứng khoán, giá vàng đã lao dốc không phanh, xuống dưới ngưỡng 1.490 USD/ounce trước khi kịp hồi nhẹ trở lại vào cuối phiên, đóng cửa giữ được mốc 1.500 USD/ounce.

Kết thúc phiên 13/8, giá vàng giao ngay giảm 9,6 USD (-0,64%), xuống 1.500,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 3,1 USD (-0,20%), xuống 1.514,1 USD/ounce.

Tương tự chứng khoán, giá dầu thô cũng tăng vọt trong phiên thứ Ba sau khi Mỹ công bố hoãn đánh thuế với 10% với một số hàng hóa nhập từ Trung Quốc như đe dọa trước đó.

Kết thúc phiên 13/8, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 2,17 USD (+3,80%), lên 57,10 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 2,73 USD (+4,45%), lên 61,30 USD/thùng.

Tin bài liên quan