Giao dịch chứng khoán sáng 26/5: Xanh vỏ đỏ lòng

Giao dịch chứng khoán sáng 26/5: Xanh vỏ đỏ lòng

0:00 / 0:00
0:00
(ĐTCK) Dù sắc đỏ nhiều gấp 2 lần sắc xanh, nhưng VN-Index chỉ giằng co nhẹ quan tham chiếu và hiện vẫn đang duy trì đà tăng với sự hỗ trợ của nhóm ngân hàng và VHM.

Sau hơn 1 tháng giao dịch thông suốt, hiện tượng nghẽn lệnh trong phiên chiều đã tái diễn trong 4 phiên liên tiếp gần đây khi thanh khoản thị trường tăng vọt lên ngưỡng trên dưới 23.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, điều này không mấy ảnh hưởng tới con sóng thứ 2 của thị trường khi VN-Index liên tiếp chinh phục các đỉnh cao lịch sử mới.

Trong phiên giao dịch hôm qua, dù thanh khoản chỉ hơn 21.000 tỷ đồng, nhưng hiện tượng nghẽn, chập chờn lệnh vẫn diễn ra. Tuy nhiên, hiện tượng này chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và không ảnh hưởng nhiều tới diễn biến của các chỉ số chính.

Với việc dòng tiền tiếp tục chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu ngân hàng, sắt thép - 2 nhóm có nhiều mã trụ, đã giúp VN-Index dễ dàng chinh phục ngưỡng kháng cự 1.300 điểm, leo lên đóng cửa ở mức cao nhất ngày và cũng là đỉnh cao lịch sử mới.

Dù vậy, việc thị trường xuất hiện tình trạng nghẽn lệnh trở lại liên tiếp cũng đã phần nào ảnh hưởng tới tâm lý nhà đầu tư. Cùng với đó, việc thị trường được kéo lên mức cao trong tình trạng xanh vỏ đỏ lòng cũng khiến nhiều nhà đầu tư tỏ ra thận trọng hơn, khiến diễn biến phiên giao dịch sáng nay khá chậm.

Trong đó, lực bán đang tỏ ra thắng thế khiến sắc đỏ tràn ngập bảng điện tử với số mã giảm nhiều gấp 2 lần số mã tăng. Tuy nhiên, VN-Index vẫn đứng vững khi chỉ giằng co nhẹ quanh tham chiếu và hiện đang có sắc xanh nhạt, hướng tới chinh phục mốc 1.310 điểm.

Lý do chính là các mã lớn tiếp tục được khéo lên, trong đó đáng chú ý là VCB sau thời gian dài đi ngược sóng của ngành (ngoại trừ phiên đáo hạn phái sinh ngày 20/5 được kéo tăng vọt), đã phát tín hiệu trở lại trong 3 phiên gần đây. Trong đó, phiên hôm qua tăng 2,46%, góp phần rất lớn giúp VN-Index tăng mạnh hơn 10 điểm, lên đỉnh lịch sử mới. Trong phiên sáng nay, trong khi nhiều mã ngân hàng khác điều chỉnh hoặc có mức tăng nhẹ, thì VCB vẫn duy trì đà tăng khá tốt hơn 1%, cùng với sự giúp sức trở lại của VHM khi tăng hơn 2%, giúp VN-Index đứng vững, thậm chí đang tăng giá, dù số mã giảm nhiều gấp 2 lần số mã tăng.

Ngoài VCB, trong nhóm ngân hàng, mã đang gây chú ý nhất là MBB khi có lúc tăng mạnh 4,2% lên 37.300 đồng và có thanh khoản tốt nhất thị trường. Bên cạnh đó, STB, LPB, HDB, VIB, CTG, MSB, ACB, OCB cũng đều đang có sắc xanh. Chỉ TCB, BID, SSB, VPB đảo chiều, nhưng mức giảm rất nhẹ.

Dòng tiền chảy mạnh hơn nữa vào nhóm ngân hàng giúp VN-Index nới rộng đà tăng và lên ngưỡng 1.310 điểm. Tuy nhiên, ở vùng giá này, lực bán gia tăng đẩy nhiều mã ngân hàng hạ nhiệt hoặc quay đầu, trong đó VCB chỉ còn tăng 0,7% lên 100.500 đồng, CTG về tham chiếu. Một mã lớn khác là VHM cũng hạ nhiệt chỉ còn tăng dưới 1%, trong khi HPG đảo chiều giảm, VIC, VNM, MSN, GAS, NVL đóng cửa trong sắc đỏ, khiến VN-Index thoái lùi, đóng cửa về sát mức tham chiếu, nhưng vẫn giữ được mốc 1.310 điểm.

Chốt phiên sáng, VN-Index tăng nhẹ 1,44 điểm (+0,11%), lên 1.310,02 điểm với 132 mã tăng, trong khi có tới 266 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 450,5 triệu đơn vị, giá trị 13.496,5 tỷ đồng, tăng 11,7% về khối lượng và 7% về giá trị so với phiên sáng qua. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 21 triệu đơn vị, giá trị 542 tỷ đồng.

Nhóm ngân hàng vẫn là địa chỉ hút dòng tiền trong phiên sáng nay khi Top 5 mã có thanh khoản tốt nhất sàn HOSE có tới 4 mã ngân hàng, cùng với ROS. Tuy nhiên, nhưng áp lực bán gia tăng khiến đà tăng không lớn như đầu phiên.

Trong đó, MBB vẫn là mã có thanh khoản nhất với 25,7 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3,9% lên 37.200 đồng. Tiếp đến là STB khớp 18,8 triệu đơn vị, đóng cửa tăng nhẹ 0,2% lên 29.400 đồng. VPB đứng thứ 3, khớp 17,2 triệu đơn vị, đóng cửa đảo chiều tăng nhẹ 0,3% lên 67.000 đồng, dù phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ. LPB khớp 13,8 triệu đơn vị, đứng thứ 5 sau ROS (16 triệu đơn vị), đóng cửa tăng 2,5% lên 24.500 đồng. Trong khi đó, “kẻ ngoại đạo” ROS đứng giá tham chiếu 6.610 đồng, dù có lúc tăng mạnh hơn 3%.

Trong nhóm ngân hàng, các mã duy trì sắc xanh còn có VIB tăng 2,6% lên 62.600 đồng, MSB tăng 1% lên 25.150 đồng, ACB tăng 0,9% lên 38.350 đồng, OCB tăng 0,9% lên 26.750 đồng, TPB tăng 0,9% lên 35.400 đồng, HDB tăng 0,2% lên 32.550 đồng, SSB vẫn duy trì được đà tăng mạnh 3,3% lên 36.000 đồng, dù không duy trì được sắc tím như phiên hôm qua. Tuy nhiên, khởi sắc nhất nhóm là EIB khi tăng trần lên 28.650 đồng, khớp 1,7 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần tới hơn 1 triệu đơn vị. Trong khi đó, TCB, BID đóng cửa giảm nhẹ.

Trong nhóm cổ phiếu thị trường, ngoài ROS, FLC và FIT cũng có giao dịch sôi động, nhưng diễn biến giá lại trái chiều. Trong đó, FLC giảm nhẹ 0,8% xuống 12.050 đồng, khớp 13,7 triệu đơn vị, còn FIT vẫn duy trì sức nóng khi tiếp tục tăng trần lên 13.450 đồng, khớp 12,3 triệu đơn vị và còn dư mua trần gần 1,2 triệu đơn vị. Các mã khác có sự phân hóa, nhưng biến động không quá lớn.

Trên sàn HNX, diễn biến cũng khá tương đồng với HOSE khi hiện tượng xanh vỏ đỏ lòng diễn ra. Theo đó, HNX-Index giằng co nhẹ đầu phiên, sau đó được kéo mạnh lên mốc 305,7 điểm trước khi bị đẩy ngược trở lại do áp lực chốt lời, đóng cửa chỉ còn tăng nhẹ.

Chốt phiên sáng, HNX-Index tăng 2,67 điểm (0,89%), lên 304,26 điểm với 54 mã tăng, trong khi có tới 128 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 89,7 triệu đơn vị, giá trị 2.170,8 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 1,5 triệu đơn vị, giá trị 29,7 tỷ đồng.

Đà tăng của HNX-Index khi số mã giảm gấp hơn 2 lần số mã tăng là nhờ lực kéo từ các trụ, đặc biệt là 3 mã vốn hóa lớn nhất sàn. Trong đó, THD tăng 0,25% lên 197.100 đồng, SHB tăng 1,7% lên 29.900 đồng, khớp lớn nhất sàn với 34 triệu đơn vị. Trong khi BAB tăng tới hơn 9% lên 27.900 đồng, thanh khoản hơn 0,7 triệu đơn vị. Ngoài ra, sàn HNX còn có sự hỗ trợ của một số mã khác như DTK, NVB, PVI.

Trong khi đó, VCS, IDC, PVS, VND chìm trong sắc đỏ, trong đó PVS khớp gần 5 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 1,76% xuống 22.300 đồng.

Mã có thanh khoản lớn thứ 2 trên sàn là HUT với hơn 7 triệu đơn vị, đóng cửa tăng 3% lên 6.800 đồng.

Trên thị trường UPCoM, diễn biến cũng tương tự 2 sàn niêm yết, nhưng chỉ số chính của thị trường này bị đẩy xuống quá đà, không giữ được sắc xanh sau khi thiết lập đỉnh trong phiên.

Chốt phiên sáng, UPCoM-Index giảm nhẹ 0,01 điểm (-0,01%), xuống 82,9 điểm với 102 mã tăng và 129 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 37,4 triệu đơn vị, giá trị 606,4 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,2 triệu đơn vị, giá trị 32,3 tỷ đồng.

Các mã ngân hàng trên thị trường này có giao dịch tích cực như các đồng nghiệp trên 2 sàn niêm yết, trong đó BVB tăng 2,7% lên 18.800 đồng, khớp 5,5 triệu đơn vị, ABB tăng 2,1% lên 19.800 đồng, khớp 4,1 triệu đơn vị. Tuy nhiên, BSR vẫn là mã có thanh khoản nhất với 8,3 triệu đơn vị, nhưng đóng cửa giảm 3,2% xuống 15.300 đồng.

Tin bài liên quan