Trung tâm đào tạo lái xe nơi Giáp làm việc.

Trung tâm đào tạo lái xe nơi Giáp làm việc.

Giám đốc uy hiếp đối tác mua cổ phần

Cho rằng gia đình mình bị ép bán cổ phần công ty với giá hớ, Giáp cùng hơn 20 người kéo đến nhà đại diện đối tác gây rối.

>> Nhân viên bán cổ phần, chủ tịch khẳng định sai điều lệ

Công an tỉnh Nghệ An đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Giáp (39 tuổi, Giám đốc Trung tâm đào tạo lái xe thuộc Công ty Cổ phần ôtô Nghệ An) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

 

Cùng bị tạm giữ ngày 12/11 vì liên quan việc gây rối của giám đốc Giáp có Nguyễn Trường Giang (40 tuổi) và Trần Mạnh Cường (39 tuổi).

 

Cơ quan điều tra xác định, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, thành phố Vinh mua 100% cổ phần của Công ty Cổ phần ôtô Nghệ An do ông Nguyễn Hữu Sơn, bố của Giáp làm giám đốc.

 

Cho rằng gia đình mình bị ép bán cổ phần và giá bán hớ, ngày 14/10, Giáp cùng Giang và Cường và hơn 20 người kéo đến nhà bà Cao Thị Thanh (đại diện của Thanh Thành Đạt) để gây rối.

 

Sau khi chửi bới, đe dọa bà Thanh, nhóm của Giáp kéo đến nhà ông Nguyễn Văn Đoàn (63 tuổi, nguyên trưởng phòng Tổ chức Công ty Cổ phần vận tải ôtô Nghệ An) đánh vào mặt ông Đoàn và con gái vì cho rằng họ tiếp tay cho bà Thanh mua cổ phần.

 

Nhà chức trách cho biết, Công ty Thanh Thành Đạt đang tố Ban lãnh đạo bên bán cổ phần chưa chịu bàn giao công ty.