Giám đốc buôn lậu xe siêu sang lãnh án 9 năm tù

Giám đốc buôn lậu xe siêu sang lãnh án 9 năm tù

Ngày 20/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Quang (43 tuổi, ngụ quận 10, TP HCM) mức án 9 năm tù về các tội "buôn lậu" và "làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Theo cáo trạng, Quang khai nhận là Giám đốc của Công ty TNHH HQQ có địa chỉ đặt tại TP Phnompenh, Campuchia nên thường xuyên qua lại giữa Việt Nam và Campuchia buôn bán. Khoảng đầu năm 2004, Quang quen biết với Tùng (chưa rõ lai lịch) và biết đối tượng này là người buôn bán xe ôtô nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam với giá rẻ.

Quang đã mua của Tùng 1 ôtô hiệu Toyota Camry với giá 18.000 USD. Từ tháng 4/2007 đến tháng 12/2008, Quang tiếp tục mua thêm 1 chiếc Camry giá 18.000 USD và 1 chiếc Lexus RX 330 (3 chiếc xe trên đều là xe không rõ nguồn gốc, không có hồ sơ, giấy tờ).

Quang thuê người làm hồ sơ, giấy tờ giả để hợp thức hóa. Sau đó, Quang bán lại cho ông Đ., ông H. với giá mỗi chiếc là 23.000 USD. Một trong 2 chiếc này, sau đó ông Đ. bán lại cho ông H., Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Dầu khí Thái Bình Dương Cửu Long với giá 500 triệu đồng. Riêng chiếc Lexus thì Quang sử dụng để đi lại cho đến ngày bị phát hiện.