Loài cá gây sốt mạng với vẻ ngoài đáng sợ

Loài cá gây sốt mạng với vẻ ngoài đáng sợ

Cá răng nanh, hay cá yêu tinh, sống ở độ sâu 500-5.000 m dưới biển, có hàm răng nhọn lởm chởm dùng để cắn con mồi.

Viện nghiên cứu thủy cung vịnh Monterey (MBARI) tại bang California, Mỹ, đăng video cá răng nanh bơi dưới biển hôm 17/1.

Video gây chú ý khi được chia sẻ trên mạng xã hội Reddit và nhanh chóng đạt hơn một triệu lượt xem. Nhiều người xem nhận xét loài vật này có vẻ ngoài kỳ lạ và đáng sợ.

Dù trông rất dữ tợn, cá răng nanh thực chất chỉ dài khoảng 18 cm và to bằng bàn tay người lớn. Chúng sống ở độ sâu 500-5.000 m, trong những vùng biển ôn đới và nhiệt đới trên thế giới.

Da và vảy sẫm màu giúp chúng ngụy trang dưới biển sâu thiếu ánh sáng, nhờ đó bắt mồi và tránh kẻ thù dễ dàng hơn.

Con mồi của cá răng nanh thường gồm cá, tôm, mực. Trong khi đó, chúng cũng phải lẩn tránh những loài ăn thịt khác như cá ngừ và cá buồm.  

Cơ quan đường bên (cơ quan cảm nhận nằm ở hai bên thân) phát triển giúp cá răng nanh phát hiện các chuyển động trong nước, bù đắp cho thị lực kém.

Trong 30 năm tiến hành các cuộc thám hiểm bằng phương tiện điều khiển từ xa dưới biển, MBARI mới chỉ bắt gặp loài cá này 8 lần.

Tin bài liên quan