Báo mẹ cố gắng ghì linh dương xuống đất. Ảnh: Kevin Rooney.

Báo mẹ cố gắng ghì linh dương xuống đất. Ảnh: Kevin Rooney.

Linh dương thoát vòng vây của 5 con báo săn

Bị đàn báo săn áp đảo về số lượng, linh dương impala vẫn tìm đường thoát thân thành công trong tích tắc.

Con linh dương đực đứng nguyên tại chỗ để mặc những con báo săn nhảy lên lưng nó trong khu bảo tồn Naboisho ở Kenya.

Nhưng ngay khi báo săn bấu móng vuốt cố gắng vật con mồi xuống, linh dương giãy thoát và bỏ chạy. Cuộc tấn công được ghi lại qua ống kính của nhiếp ảnh gia người Anh Kevin Rooney.

Linh dương thoát vòng vây của 5 con báo săn ảnh 1

Những con báo săn non giúp mẹ bắt mồi. Ảnh:Kevin Rooney.

Trong loạt ảnh, báo săn mẹ tên Selenkei vồ linh dương impala nặng gần 73 kg và bám vào cổ nó.

Bốn con non của Selenkei cũng gia nhập cuộc săn và ra sức chồm lên cơ thể linh dương bất chấp con vật ra sức giãy giụa đá chân. Linh dương mất vài giây để chạy vọt đi, bỏ xa đàn báo săn kiệt sức phía sau.

"Chúng tôi đậu xe để có thể quan sát báo săm mẹ phục kích linh dương. Nó rón rén bò tới cho tới khi ở trong tầm tấn công và bắt kịp linh dương chỉ sau vài bước chạy. Đó quả là một cảnh tượng thú vị", Rooney chia sẻ.

Linh dương thoát vòng vây của 5 con báo săn ảnh 2

Linh dương thoát thân trong gang tấc. Ảnh:Kevin Rooney.

Linh dương impala là động vật ăn cỏ sống theo đàn, có thể nhảy xa tới 10 mét. Chúng sử dụng kỹ thuật này để trốn động vật săn mồi và đôi khi để giải trí.

Linh dương impala cũng có thể vượt qua bụi rậm và những chướng ngại vật khác bằng cách bật cao 3 mét.

Thông thường, chúng nhảy qua bất cứ thứ gì trên đường chạy. Con trưởng thành có thể nặng hơn 73 kg và cao khoảng 1,2 mét, không tính cặp sừng xoắn dài.

Tin bài liên quan