Hà Nội: Bên trong trận địa pháo hoa chuẩn bị khai hoả, đón giao thừa

Hà Nội: Bên trong trận địa pháo hoa chuẩn bị khai hoả, đón giao thừa

Chỉ còn chưa đầy 24 tiếng nữa là đến giao thừa, các trận địa pháo hoa ở Hà Nội đã được lắp đặt, sẵn sàng phục vụ người dân đón năm mới.

Năm nay, Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, thị xã (6 điểm tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp). Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút.

Trận địa pháo tại khu vực vườn hoa Lạc Long Quân đang được lực lượng chức năng chuẩn bị. 

Những điểm bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội bao gồm: 6 điểm khu vực hồ Gươm, vườn hoa Lạc Long Quân, sân vận động Mỹ Đình, công viên Thống Nhất, hồ Văn Quán, thành cổ Sơn Tây. ...

Kinh phí bắn pháo hoa từ nguồn xã hội hóa.

Những dàn pháo từ tầm thấp, trung, cao được lực lượng chức năng lắp đặt rất cẩn thận trước giờ khai hỏa.

Trận địa tầm cao được chia thành 25 dàn, mỗi dàn 20 quả và trận địa tầm thấp chia thành hơn 60 dàn, mỗi dàn 20 quả.

Trước đó năm 2019, 500 quả pháo đã được bắn tại đây trong 15 phút.

Người dân Thủ đô háo hức chờ giao thừa bắn pháo hoa đón năm mới 2020.

Tin bài liên quan